Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / Cộng đoàn LCTX GX Thạch Đà thăm giáo điểm Doi Lầu

Cộng đoàn LCTX GX Thạch Đà thăm giáo điểm Doi Lầu

Sáng 16/12/2017, hơn 20 thành viên CĐ LCTX GX Thạch Đà (hạt Xóm Mới) do cha cha linh hướng Giuse Nguyễn Ngọc Thông hướng dẫn đã có chuyến thăm viếng điểm truyền giáo Doi Lầu (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp HCM). Đoàn được cha phụ trách giáo điểm Giuse Nguyễn Văn Khiêm tiếp đón, cha phụ trách đã giới thiệu đôi nét về giáo điểm Doi Lầu. Giáo điểm gồm những cộng đoàn giáo dân mới theo đạo khoảng một, hai chục năm nay, sống rải rác ở An Thới Đông, Tắc Cá Cháy, Lý Nhơn… Có người cách nhà nguyện cả 20 cây số. Nhà nguyện, do quý ân nhân từ các giáo xứ nội thành như Huyện Sỹ, Lạng Sơn, Xóm Chiếu, Phanxicô X., Đức Mẹ HCG… giúp, vừa được khánh thành mấy tháng nay. Đây cũng là giáo điểm đầu tiên có giây phép sinh hoạt tôn giáo do chính quyền cấp, tuy vậy việc sửa sửa chữa xây dựng các công trình phụ như phòng ở LM, phòng học giáo lý, học chữ cho trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Là vùng nước lợ nên nước sinh hoạt phải mua từ nội thành với giá 80.000đ/1khối, được sự hỗ trợ một phần, giáo điểm đã đầu tư hệ thống xử lý nước uống (theo công nghệ Hoa Kỳ), bán giá hữu nghị 6.000đ/bình 20L cho bà con hoặc cho không. Để khuyến khích trẻ em đi học, nhà nước hỗ trợ xe đưa đón HS nhưng các em vẫn thất học nhiều. Người trẻ thì dồn về nội thành làm thuê, làm công nhân để kiếm tiền, người ở lại thì bươn chải kiếm sống rất khó khăn từ đi bắt ba khía, mò nghêu, đốn lá dừa nước… Nhân dịp Mùa Vọng, đoàn đã gửi lại cha phụ trách Giuse ít tiền mặt và quà để cha giúp đỡ bà con.

Cùng sáng ngày 16/12/2017, một nhóm giới trẻ GX Huyện Sỹ, do cha chánh xứ Ernest Nguyễn Văn Hưởng và cha phụ tá hướng dẫn cũng đi xe máy đến giáo điểm thăm viếng một số bà con trong khu vực. Theo lời mời gọi của cha Ernest, các bạn trẻ này tự nguyện tập hợp nhau lại để tổ chức những chuyến dã ngoại, thăm viếng và giúp đỡ bà con.

Xin bấm vào đây để xem hình

Xem thêm

1a

Trực tiếp Đại Lễ Kính LCTX tại TTMV TGP Sài Gòn, lúc 15g00, 16/4/2023