Home / Tiêu Điểm / Người Công giáo chú trọng giúp đỡ các gia đình gặp khó

Người Công giáo chú trọng giúp đỡ các gia đình gặp khó

Người Công giáo được kêu gọi gặp gỡ và an ủi những gia đình li dị, đổ vỡ giúp họ giữ vững đức tin đặc biệt trong mùa Chay
Bishop-Paul-Nguyen-Thai-Hop (1)
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh đến thăm người Công giáo Giáo xứ Thọ Vực hôm 04 tháng 03.
Ảnh: giaophanvinh.net

Các giám mục Việt Nam vừa kêu gọi người Công giáo hỗ trợ các gia đình gặp khó trong mùa Chay, như một phần trong kế hoạch ba năm mục vụ hưởng ứng tông huấn về gia đình của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh gửi thư mục vụ mùa Chay và được đọc trong các Thánh lễ cuối tuần ngày 3-4 tháng Ba. “Trong mùa Chay năm 2017 này, tôi kêu gọi các giáo xứ chú tâm đồng hành với các gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn”, ngài nói trong thư mục vụ.

Đức cha Hợp nói rằng chăm sóc các gia đình trẻ và những gia đình gặp khó khăn là những việc cấp bách trong giáo phận Vinh có 550.000 giáo dân. Đức cha kêu gọi các linh mục xứ tổ chức các buổi hội thảo, khóa học cho các cặp đã lập gia đình đào sâu tông huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Giáo hoàng Phanxicô và thư gửi các gia đình Công giáo của các giám mục Việt Nam hôm 20-11.

Các giám mục Việt Nam đã công bố chương trình mục vụ gia đình ba năm – chuẩn bị cho các gia đình trẻ bước vào đời sống hôn nhân, đồng hành với các gia đình trẻ và đồng hành với các gia đình gặp khó khăn – nhằm củng cố đời sống hôn nhân.

Đức cha Hợp kêu gọi người Công giáo gặp gỡ và an ủi những gia đình li dị, đổ vỡ “giúp họ sống và giữ vững đức tin”.

Ngài cũng kêu gọi các giáo xứ thống kê những gia đình gặp khó khăn vả gửi số liệu về cho Tòa giám mục trước 26-3.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của tổng giáo phận Sài Gòn thúc giục các linh mục khuyến khích những người đã li dị và tái hôn tham gia tích cực các sinh hoạt đạo đức và mục vụ trừ việc xưng tội rước lễ. Ngài thừa nhận “Các trường hợp li dị và tái hôn ngày nay khá phổ biến”.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng của giáo phận Phát Diệm ở miền bắc kêu gọi các thành viên gia đình hãy “tôn trọng nhau, cảm thông, tha thứ, quan tâm giúp đỡ và đối xử với nhau bằng tình yêu thắm thiết dịu dàng” trong mùa Chay này bắt đầu từ ngày 1-3.

Vị giám chức cho biết nhiều người vợ phải xin li hôn vì không thể chịu đựng cảnh bạo hành và đập phá.

Ngài kêu gọi các gia đình hãy thể hiện lòng thương xót với nhau. “Chỉ có lòng thương xót mới chữa trị được những đau khổ trong gia đình cũng như đời sống xã hội”, ngài nói.

Nguồn: Ucan Việt Nam

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …