Home / Tiêu Điểm / Một viện bảo tàng về Đức Gioan-Phaolô I

Một viện bảo tàng về Đức Gioan-Phaolô I

h

Ngày 18 tháng 8-2016, Radio Vatican cho biết một viện bảo tàng của Đức Gioan-Phaolô I sẽ được khánh thành vào ngày 26 tháng 8, nhân ngày kỷ niệm thứ 38 Đức Hồng y Albino Luciani lên ngôi giáo hoàng.

Viện bảo tàng này nhằm giới thiệu đời sống, sự đào tạo, sự chuẩn bị về mặt văn hóa và các khuynh hướng lớn lao của triều giáo hoàng ngắn ngũi của ngài. Viện bảo tàng này ở thành phố Canale d’Agordo ở vùng Bellumo, miền Bắc nước Ý, nơi Đức Giáo hoàng quá cố sinh trưởng, và sẽ được Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin dâng thánh lễ khánh thành.

Đức Hồng y Parolin người vùng Vénétie, là chủng sinh ở địa phận Vicenza trong những năm 1970 khi cố giáo hoàng Albino Luciani làm Tổng Giám mục ở địa phận gần Venise.

Đức Gioan-Phaolô I là giáo hoàng có triều giáo hoàng ngắn nhất trong các giáo hoàng hiện đại. Hồng y Parolin có một quan hệ gắn bó riêng với Tổng Giám mục Luciani trong thời gian ngài được đào tạo làm linh mục.

“Giáo hoàng với nụ cười”

Triều giáo hoàng Đức Gioan-Phaolô I chỉ vỏn vẹn 33 ngày, nhưng trong 33 ngày này “giáo hoàng với nụ cười” đã để lại một dấu vết không tẩy đi được trong lòng tín hữu, bằng chứng là bây giờ vẫn còn rất nhiều giáo dân hành hương về thành phố nơi ngài sinh trưởng, từ ngày ngài mất 28 tháng 9-1978 cho đến bây giờ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …