Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CĐ LCTX TGP CÔNG TÁC BÁC ÁI TẠI GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG

CĐ LCTX TGP CÔNG TÁC BÁC ÁI TẠI GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG

 

Thực hiện lời nhắn nhủ của Cha Tổng Linh Hướng: “Thực thi LTX bằng việc làm cụ thể”, ngày 4/5/2015, Cộng đoàn LCTX Tgp có chuyến đi thực thi Lòng thương xót tại Giáo điểm Tin Mừng thuộc Giáo Xứ Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Giáo điểm Tin Mừng là một trong ba điểm trong chương trình Bác ái Mùa Chay 2015 của CĐ LCTX Tgp. Sau khi đến thăm giáo điểm, được sự chấp thuận của cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, chánh xứ Phú Xuân, Tổng thư ký UB Giáo Dân – HĐGMVN, chúng tôi đã thay mới mái tôn, làm trần, dựng tôn vách phòng phía sau đầu Nhà Nguyện (diện tích khoảng 45 m2) và tặng Giáo điểm 01 Hào quang Chầu Mình Thánh Chúa (50 cm). Tất cả trị giá 36.805.000 đồng.

Sau 5 ngày nỗ lực của các thành viên trong đoàn, với hơn 13 công thợ sắt, mái nhà, vách, trần căn phòng đã được hình thành, trông khá khang trang trong niềm vui của cả nhóm.

Cha Đaminh, chánh xứ Phú Xuân nói: ”Đây sẽ là phòng của cha xứ, phòng họp, phòng giáo lý”, và ngài còn thao thức: “tương lai sẽ là phòng dạy học Truyền giáo – Loan Báo Tin Mừng, nơi đây và những xã phụ cận là nơi để anh, chị, em thực tập truyền giáo, áp dụng những gì đã học”.

Cha Giuse, phụ trách Giáo điểm tâm sự: “Giáo dân ở đây đa số là công nhân trong các nhà máy, công ty xí nghiệp nên chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật. Khi mới về nhận Giáo điểm, Thánh lễ Chúa Nhật chỉ khoảng 300 – 400 người tham dự, cha kêu gọi Giáo dân tham dự thánh lễ, về giới thiệu với các anh chị em trong công ty, có cha cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật tại Nhà nguyện Giáo điểm Tin Mừng, đến nay, số người tham dự Thánh Lễ lên tới hơn 1.000 người, trong nhà nguyện không đủ chỗ, giáo dân phải ngồi ra hai bên hông và ngoài nhà nguyện”. Chỉ vào Tòa Giải tội, Cha Giuse nói: Ở đây bắt được rất nhiều “cá mập”, nhiều người đã 15, 20 năm bỏ xưng tội, rước lễ, khi về đây, trước các Thánh Lễ Chúa Nhật, cha phải ngồi Tòa từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết người xưng tội, còn bây giờ chỉ ngồi Tòa 30 phút.

Được biết, Giáo điểm Tin Mừng tọa lạc tại số 1201/12 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM, cách TP.HCM khoảng 60 phút chạy xe (2 bánh). Giáo điểm Tin Mừng là vùng đầm lầy, nước mặn và ít mưa, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước thủy cục nên rất tốn kém, đời sống khó khăn thiếu thốn, đặc biệt là đời sống thiêng liêng của anh chị em Giáo dân. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại giáo điểm vào ngày 3/10/2010. Sau 5 năm hiện diện, giáo điểm đã có những bước thăng tiến trên một vùng đất mới. Cha Tuyên nói về lý do phải thành lập giáo điểm: “Khi Nhà Bè phát triển, người di cư đổ về đông, người Công giáo cũng tăng lên vượt bậc. Về đây định cư, nhưng nếu không có nhà thờ họ sẽ ít đi lễ, về lâu về dài sẽ nguội lạnh”. Về những dự định sắp tới, cha cho biết: “Trước mắt xin lên giáo họ, từ giáo họ thường xuyên có cha sở hiện diện sẽ có nhiều hơn những sinh hoạt mục vụ để gần với giáo dân hơn”.

Hình ảnh: Văn Quý

Bài viết: Vinh Nguyễn

Xin bấm vào hình để xem hình lớn

 IMG_6844_resize

Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, phó xứ Phú Xuân,

phụ trách GĐ Tin Mừng (người ngồi ở Tòa giải tội)

Cha chánh xứ Đaminh Ngô quang Tuyên (mặc áo đen)

IMG_6845_resize

IMG_6847_resize

IMG_6849_resize

IMG_6850_resize

IMG_6892_resize

 

 

 

                                                                                  

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …