Home / Tiêu Điểm / Bản Tin: Tìm hiểu Tông Huấn NIỀM VUI PHÚC ÂM

Bản Tin: Tìm hiểu Tông Huấn NIỀM VUI PHÚC ÂM

 

       Sáng ngày 3/4/2014 vừa qua, tại Nhà thờ Tu viện Mai Khôi, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, gần 200 các ủy viên, thành viên Ủy Ban Đòan Kết Công Giáo đã tham dự Tĩnh tâm Mùa Chay năm 2014, với chủ đề học hỏi: Tông Huấn NIỀM VUI PHÚC ÂM (Evangelii Gaudium). Buổi suy nghĩ và cầu nguyện được Đức Giám Mục Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam hướng dẫn. Các tham dự viên mỗi người đều được nhận bản văn “Đọc Tông Huấn Evangelii Gaudium“ do Đức Cha là tác giả.

       Trong khỏang thời gian một giờ,  Đức Cha Phêrô đã tóm tắt bản Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tín hữu tòan thế giới sau Thượng Hội Đồng Giám Mục về chủ đề ”Tân Phúc Âm hóa để thông truyền Đức tin Kitô Giáo”, qua đó THĐGM tái khẳng định rằng Tân Phúc Âm hóa là lời hiệu triệu gửi đến mọi tín hữu và công cuộc này được thực hiện trong ba lãnh vực chính (1) Tác vụ mục vụ thông thường nhằm giúp tín hữu lớn lên trong đời sống thiêng liêng; (2) hướng đến những người đã chịu phép Rửa nhưng không sống Đạo; (3) Rao giảng cho những người chưa biết hay từ khước Chúa. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tâm điểm của Phúc Âm chính là Lòng Thương xót của Thiên Chúa; những Công tác mục vụ cụ thể và những cám dỗ phải đối diện với 6 đọan mục 2 chuơng Hai, bắt đầu với cụm từ “Đừng để mình . . .”. Đề cập đến Giáo hội trong thế giới hôm nay, Đức Cha đã giới thiệu 4 nguyên lý, mục 3 chương Bốn: – Thời gian lớn hơn không gian, – Hiệp nhất lớn hơn xung đột, – Thực tế lớn hơn lý tưởng, – tòan thể lớn hơn từng phần, là kim chỉ nam cho các họat động của người tín hữu trong đời sống xã hội.

      Trong phần trao đổi sau đó, Đức Giám Mục lần lượt giải đáp một số thắc mắc của các tham dự viên về một Giáo hội lên đường, về sứ mạng Loan báo Tin Mừng hiện nay trong Giáo hội tại Việt Nam đặc biệt tại Giáo phận Thành Phố. Ngài cũng nêu bật hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô, một vị Giáo hòang luôn khiêm tốn nhìn nhận “Giáo hòang là một con người bình thường” luôn là mẫu gương cho mọi người tín hữu.

       Buổi Tĩnh tâm Mùa Chay năm 2014 kết thúc bằng Thánh lễ đồng tế cùng với 4 Linh mục là ủy viên UBĐKCGTP. Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho Linh Mục TôMa Thiện Cẩm mới qua đời.

Tin: Minh Đỗ

Hình: Kim Long

DSC08565_resize

DSC08570_resize

DSC08573_resize

DSC08576_resize

                                                                                                                                                                                                            

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …