Home / Chia Sẻ / THUỘC VỀ

THUỘC VỀ

Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37

Ga 18,33-37nTheo ai là thuộc về người mình theo. Tin Mừng Chúa Nhật ba mươi bốn lễ Chúa Kitô Vua hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu làm Vua để làm chứng về Sự Thật và mời gọi chúng ta sống thân phận làm con Chúa.

  1. Thuộc về Vua để làm chứng

Tước vị Vương Quyền được trao cho Con Người, qua bài đọc thứ nhất sách Đanien ghi lại: Ngài thuộc về vương quốc vĩnh cửu với vinh quang và quyền thống trị mọi dân. Và sách Khải Huyền tô đậm vương quyền Đức Giêsu: Ngài là Trưởng Tử chấp nhận đổ máu để rửa sạch tội con người. Diễn từ Tin Mừng cho ta thấy hình ảnh trái ngược một vi Vua bị tra khảo về vương quyền. Chúa Giêsu làm Vua để làm chứng cho Sự Thật. Đó là Sự Thật Ngài đến giải thoát con người khỏi tội. Ngài làm Vua để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa. Vương quyền của Ngài đong đầy tình thương, nhân hậu và liên đới bằng đời sống thật, chứ không nhằm mục đích tranh giành quyền lực với con người. Chúa Giêsu làm Vua không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Ngài phục vụ yêu thương. Chúng ta ngắm nhìn Ngài trên thập gía để biết cách sống giống như Ngài sống để làm chứng cho sự thật.

        2.Thuộc về Vua để sống thật

 Làm chứng về sự thật bằng đời sống thật của mình là hy sinh và hiến mạng cho nhân loại. Chỉ những ai biết sống thật, mới nghe được tiếng Chúa và thuộc về Chúa. Có một vị Vua kia tính tình hiền hậu và yêu thương mọi người. Vua rất ghét tội ăn cắp, để răn đe những phần tử bất hảo. Vua ra lệnh nếu ai bị bắt về tội ăn cắp, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh: là chịu đánh đòn 1.000 roi và trục xuất khỏi vương quốc. Thời gian đầu đất nước bình yên. Nhưng một hôm, người ta báo với Vua là bắt được một tên trộm. Vua cho điệu phạm nhân ra. Khi nhìn kẻ ăn cắp Vua sa sầm nét mặt, đau lòng, người đó lại là con trai của mình, đó là hoàng tử của Vua. Khi đưa Hoàng tử ra đánh đòn. Vua vội nằm lên người Hoàng tử chịu đòn thay cho con mình. Vài tuần sau, vì tuổi già và vết thương quá nặng Vua băng hà. Vua Giêsu cũng chịu dòn thay cho ta. Người Kitô hữu chúng ta có dám từ bỏ tội lỗi, tập nghe tiếng Vua để thuộc về Vưng Quốc của Ngài không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …