Home / Tiêu Điểm / THEO CHÂN ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN ĐẤT NƯỚC HOA KỲ

THEO CHÂN ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN ĐẤT NƯỚC HOA KỲ

 

I. QUỐC GIA HOA KỲ HÂN HOAN CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN QUAN TRỌNG:

       h1Cuộc Tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến đất nước Hoa Kỳ, là một sự kiện quan trọng và còn là biến cố lịch sử trọng đại nhất trong năm 2015, đối với Quốc gia này nói chung và Giáo hội Công giáo tại địa phương nói riêng, vì đây là chuyến đến Mỹ đầu tiên của vị Giáo hoàng nổi danh qua những sinh hoạt bình dị, gần gũi tiếp xúc với mọi từng lớp dân chúng và được nhiều người trên hoàn vũ mến mộ.

      Trước đây đã có 3 vị Giáo Hoàng tiền nhiệm tổng cộng 9 lần tới Mỹ, lần đầu tiên Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI vào tháng 10.1965, tiếp đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công du 7 lần (1979-1981-1984-1987-1993-1995-1999 ) kế tiếp Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI vào tháng 4.2008, nhưng kỳ này cuộc tông du của Đức Phanxicô theo Cha Lombardi Giám đốc văn phòng báo chí Tòa thánh mô tả là chuyến đi với hành trình dài, phức tạp song rất tuyệt vời, qua những cuộc tiếp xúc gặp gỡ với người nghèo, các tù nhân, những tổ chức bác ái, và khi Ngài tới thăm một số Tiểu bang đều được mọi thành phần dân chúng nồng nhiệt chào mừng, các cấp Giáo quyền cũng như Chính quyền tiếp đón với nghi thức long trọng nói lên sự kính trọng, quý mến đối với vị lãnh đạo tinh thần Giáo hội Công giáo.

II. CHƯƠNG TRÌNH DIỄN TIẾN CUỘC TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA:

     Theo Chương trình do Tòa thánh Vatican phổ biến, ĐTC Phanxicô đã dành 6 ngày từ 22 đến 27.9.2015 để viếng thăm Hoa Kỳ với diễn tiến tuần tự như sau:

     *THỨ BA 22.9. 2015 ( Washington, DC)

    h24 giờ 00 chiều: – Máy bay của ĐTC từ Cuba sang, đã đáp xuống Phi trường căn cứ không quân Andrews Air Force Base ở thủ đô Hoa thịnh Đốn, tại đây đã diễn ra cuộc nghinh đón với sự hiện diện của Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Biden, các Phu nhân và con cháu của họ ra tận chân phi cơ được trải thảm đỏ đón tiếp ĐTC, cùng các giới chức cao cấp trong Chính quyền, Hàng Giáo phẩm chức sắc, đại diện Giáo dân mỗi xứ cử một người trưởng thành trẻ và các em sinh viên học sinh Công Giáo hân hoan chào mừng. Sau đó Ngài đã lên xe về Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Washington, D.C. trên đường đi Ngài đã chứng kiến cảnh dân chúng ái mộ, đứng hai bên đường vỗ tay reo hò, hân hoan phất cờ chào vẫy.

     * THỨ TƯ 23.9 .2015 (Washington, DC):

   h3– 6 giờ 30 sáng: – ĐTC gặp gỡ các thành phần giáo dục Công giáo của TGP Washington, D.C. tại nhà Khâm sứ Tòa thánh, mỗi giáo xứ trong giáo phận đề cử 7 em.

   – 9 giờ 15 sáng: – Nghi thức đón chào ĐTC chính thức tại tòa Bạch ốc với 21 phát súng đại bác chào mừng cùng sự hiện diện của Tổng thống và Phu nhân, phó Tổng thống và các quan chức, quan khách và trên 15.000 người trong vườn hoa phía nam Nhà Trắng và tại khu Ellipse gần đó để đón chào, tại nơi đây sau khi ban nhạc Thủy quân lục chiến cử bài Quốc ca Hoa kỳ và Tòa Thánh, tiếp đến Tổng Thống Obama đã nói lời chào mừng thay mặt Nhân dân Hoa Kỳ hân hoan được vinh dự đón tiếp ĐTC, xong đến phần ĐTC đọc diễn văn đáp từ. Và sau đó Tổng Thống Obam đã hội kiến riêng với ĐTC tại phòng bầu dục tòa Bạch ốc.

   – 11 giờ 30 sáng: – ĐTC gặp gỡ toàn thể các Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục Hoa kỳ tại Nhà thờ chính tòa kính Thánh Mát Thêu Tông đồ của TGP Washington.

   – 4 giờ 15 chiều: -Tại cánh phải Vương cung Thánh đường Vô Nhiễm Nguyên Tội và trên phần đất của  Đại học Công giáo Hoa kỳ ( CUA) một biến cố trọng đại  ĐTC đã cử hành Thánh lễ tôn phong Chân phước Junipero Serra lên bậc Hiển thánh trước sự hiện diện của 350 Giám mục, và đông đảo các Linh mục, Tu sĩ Nam nữ và ngoài 25.000 người có vé mời tham dự, số người còn lại phải đứng xa, xem lễ qua màn ảnh truyền hình. Phần 6 lời nguyện Giáo dân có 1 ý nguyện bằng tiếng Việt. Trước khi rời lễ đài ĐTC tiếp đoàn 20 người đại diện các thổ dân bản xứ nơi trước đây Thánh Junipero Serra truyền đạo cho Tổ tiên họ.

        Sau Thánh lễ ĐTC đến Đại Chủng Viện Thánh Gioan Phaolô II, chào thăm, khích lệ, chụp ảnh lưu niệm với 47 thầy Đại chủng sinh cùng Khánh thành Bia Lưu niệm và ký tên vào sổ vàng.

   h4* THỨ NĂM 24.9.2015 ( Washington, DC – New York City )

  – 9 giờ 20 sáng: – ĐTC đến viếng thăm và đây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng được mời lên tiếng tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa kỳ gồm 435 Hạ nghị sĩ, 100 Thượng Nghị sĩ, ngoại giao đoàn, và các Thẩm phán tối cao Pháp viện. Bài diễn văn của ĐTC đọc bằng tiếng Anh, đã phải ngừng lại nhiều lần vì những tràng pháo tay thán phục của các người có mặt.

         Sáng nay cũng tại khu vực tòa nhà Quốc hội, ĐTC đã được Tổng thống Obama hướng dẫn tới địa điểm trước tiền đường Tòa nhà Quốc Hội nơi ưu tiên chỉ dành tổ chức cuộc lễ tuyên thệ củaTổng Thống Hoa kỳ, để ngỏ lời với khoảng 20.000 dân chúng đang tụ họp đông đảo phía dưới sân chờ đón Đức Thánh Cha.

   Theo Chương Trình sau đó ĐTC đến Thăm Trung tâm Bác ái của Giáo xứ Patrick thuộc Tổng giáo phận Washington D.C.

  – 11 giờ 15 trưa: – ĐTC gặp gỡ những người vô gia cư tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

  –  4 giờ 00 chiều: – Các Chức sắc Đạo và Đời cùng với đại diện các Giáo Xứ  trong TGP và đoàn Sinh viên, học sinh Công giáo từ giã tiễn ĐTC lên máy bay từ phi trường Joint Base Andrews đi New York

  – 5 giờ 00 chiều: – ĐTC  đến phi trường Quốc tế John F. Kennedy tại New York.

  – 6 giờ 45 chiều: – ĐTC đã cùng hát kinh chiều với hàng Giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick’s Cathedral cổ kính của Giáo phận New york, vừa sửa chữa sau 3 năm, tốn phí hết 175 triệu mỹ kim để chuẩn bị cho sự kiện đón tiếp ĐTC kỳ này. 

     * THỨ SÁU 25 .9.2015 ( New York City )

  – 8 giờ 30 sáng :- ĐTC đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc và đọc bài diễn văn quan trọng bằng tiếng Tây Ban Nha cùng có dịp tiếp xúc với hơn 150 vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ trên Thế giới đang có mặt trong cuộc họp hôm nay. Sau đó Ngài đi gặp gỡ các phái đoàn Liên Tôn.

  – 11 giờ 00 trưa: – ĐTC tới viếng và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tòa nhà tháp đôi  trung tâm thương mại Thế giới ngày 9/11 gọi là Ground Zero ở New York.

  – 4 giờ 00 chiều: – ĐTC viếng thăm trường “ Đức Mẹ các Thiên thần “ và gặp các trẻ em, và các gia đình di dân ở khu phố nghèo Herlem.

 – 6 giờ 00 chiều: – ĐTC cử hành Thánh lễ tại công viên Madison Square ở New York.

 * THỨ BẢY 26.9.2015 ( New York City – Philadelphia )

 – 8 giờ 40 sáng: – ĐTC đáp máy bay từ phi trường John F. Kennedy của Thành phố New York để đi Philadelphia, nơi diễn ra Đại hội Gia đình Thế giới kỳ VIII.

9 giờ 30 sáng: – ĐTC tới phi trường Atlantic Aviation thuộc Thành phố Philadelphia, có Đức Tổng Giám mục Charput sở tại và một số đông các giới chức Đạo Đời ra nghênh đón Ngài

10 giờ 30 sáng: – Tại Nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Giáo phận Philadelphia ĐTC cử hành Thánh Lễ với các Giám mục, Linh mục với sự tham dự của các Tu sĩ Nam nữ.

 – 4 giờ 45 chiều:- ĐTC gặp gỡ về tự do tôn giáo với cộng đoàn người nói tiếng Tây Ban Nha và những người nhập cư tại công viên Independence Mall.

 – 7 giờ 30 tối: – ĐTC chủ sự Lễ Hội Gia Đình Thế giới khai diễn tại khu vực đại lộ Benjamin Franklin là trung tâm văn hóa của thành phố Philadelphia.

    * CHÚA NHẬT 27.9.2015 ( Philadelphia )

9 giờ 15 sáng: – Tại Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeom ĐTC đã gặp gỡ tất cả Giám mục là khách mời khắp các Quốc gia về dự Đại hội Gia đình Thế giới.

11 giờ 00 trưa: – ĐTC thân hành đến trung tâm trại cải huấn Curran-Fromhold thăm nhà tù lớn nhất tại Philadelphia. Trước đây khi được tin ĐTC sẽ đến thăm, Anh em tù nhân đã đề cử ra 5 người có tay nghề cao đóng một cái ghế bằng gỗ, bọc nệm,có tay vịn thoải mãi để kính biếu ĐTC, cho nên khi vào thăm Ngài được mời ngồi vào ghế này, gặp gỡ đại diện các tù nhân, sau đó Ngài đọc diễn văn được chuyển trực tiếp đến khắp các khu trong nhà tù .

4 giờ 00 chiều: – ĐTC chủ sự Thánh lễ Đại trào bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới Kỳ VIII tại khu vực Đại lộ B. Franklin với sự hiện diện đông đảo trên 1.500.000 người tham dự. Đặc biệt Ca đoàn 500 thành viên có 50 anh chị em người Việt. Trong Thánh Lễ có hai bài hát tiếng Việt và một lời Đáp ca do Anh Vũ Sinh lĩnh xướng, bài đọc II nữ tu Maria Nguyễn thị Hồng Quế, OP. Và một lời nguyện Giáo dân do Nam ca viên hát tiếng Việt.

  – 7 giờ 00 tối: – ĐTC dành thời gian chào thăm và cám ơn Ban tổ chức, cũng như những vị thiện nguyện viên đã hy sinh tham gia vào công cuộc đón tiếp Ngài và điều hành Đại hội Thế giới về Gia đình, thành công.

 – 8 giờ 00 tối: – Tại khu vực phi trường quốc tế Philadelphia ĐTC đã đọc bài diễn văn cuối cùng sau đó cầu nguyện ít phút, ĐTC được tiến sĩ Alberto Gasbarri người phụ trách chuyến tông du  hướng dẫn Ngài đã ưu ái chào từ biệt các viên chức Thành phố và các thành viên trong ban Tổ chức Đại Hội, và các người hiện diện. Ra sân bay tiễn chân ĐTC có các Giám mục về tham dự ĐHTGGĐ, Hàng Giáo phẩm Hoa Kỳ và Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viagno Sứ Thần Tòa Thánh, về phía dân sự có Ông Wolf Thống Đốc, Ông Nutter Thị trưởng Philadelphia và Phái đoàn do Phó Tổng Thống Joe Biden ra tận chân cầu thang máy bay tiễn ĐTC lên máy bay hãng Hàng không American Airline, rời Hoa kỳ trở về Roma sẽ tới phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ 00 sáng thứ hai 28.9. 2015, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du 9 ngày tròn tại Cuba và Hoa kỳ.

III.- ĐÔI NÉT CHẤM PHÁ LIÊN QUAN BÊN LỀ:

      Trải dài theo thời gian trước và trong cuộc hành trình của Đức Phanxicô, đã có nhiều sự kiện liên quan tới biến cố quan trọng này:

   1- Ngày 31.8.2015 Từ Vatican ĐTC đã có buổi “ Tiếp kiến ảo” với một số giáo dân Mỹ qua Vệ tinh ở 3 Thành phố: Chicago, Los Angeles và McAllen là những người vô gia cư hoặc mới nhập cư không có điều kiện gặp trong chuyến Ngài đến Hoa Kỳ.

    h52- Vào đầu tháng 8.2015 nhiều cửa hàng buôn bán đã mọc lên như nấm bày bán: ảnh tượng, mũ nón, ly, đồ kỷ niệm, ô dù, áo thun đủ màu sắc in hình ĐGH Phanxicô bán đắt như tôm tươi và nhiều sách báo, tạp chí phát hành số đặc biệt về ĐTC được bày bán rộng rãi.

   3- Ông Anthony Newman trợ lý Giám đốc trại tù ở Thành phố Philadelphia cho biết khi được tin ĐTC sẽ tới thăm, đã chọn ra 5 tù nhân có tay nghề cao, chạm trổ thực hiện một chiếc ghế gỗ rộng 60 cm, sâu 60 cm, chiều cao lưng dựa 1m82, để mời Ngài ngồi khi tới đây vào 27.9.2015.

   4- Xưởng mộc Thánh Giuse ở Washington, sau cuộc thi của 18 nhóm, Thầy sáu Davit Cahoon thuộc nhóm trúng giải, là thợ mộc lành nghề đã cùng với các bạn, đóng bàn thờ chính mặt trên bằng đá, đồng thời đóng thêm ghế ngồi cho ĐTC và 12 ghế ngồi phụ cùng bục đọc sách, dùng cử hành Thánh lễ phong Hiển Thánh Junipero Serra. Bàn thờ và ghế ĐTC ngồi sẽ lưu giữ kỷ niệm

    5- Theo Ban tổ chức ĐHTGGĐ cho biết 10.000 vé tham dự Thánh lễ do ĐTC chủ sự tại Philadelphia được phát miễn phí qua mạng hết sạch chỉ trong vòng 30 giây, và có người nhắn tin sẵn sàng bỏ ra năm bảy ngàn đô để mua lại chiếc vé mà họ không có cơ hội lấy được. Dù có vé hay không, khi tới khu vực ĐTC dâng lễ, đọc diễn văn hay tiếp xúc với quần chúng đứng xem xe Ngài đi ngang, mọi người phải đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào địa điểm tiếp cận.

   6- Trên chuyến máy bay của hãng Alitalia rời Rôma khởi hành chuyến đi có 75 ký giả Quốc tế đi theo không kể khoảng 30 vị trong đoàn tùy tùng theo ĐTC đứng đầu là ĐHY Pietro Porolim Quốc vụ khanh. Ngoài ra theo Ông Helen Osman thư ký Ban Truyền thông HĐGM Hoa kỳ còn có thêm 8.000 ký giả ghi tên tham dự suốt chuyến đi 6 ngày của ĐTC.

   h6 7- Nhân dịp ĐTC đến Philadelphia, viện bảo tàng lịch sử đã tổ chức cuộc triển lãm các văn bản liên quan tới “ Tự do tôn giáo ở Mỹ qua các thời kỳ”.

    8- Trong tời gian thăm Hoa kỳ ĐTC đã đọc 18 bài diễn văn trong đó có 4 bài bằng tiếng Anh, còn lại hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của Ngài.

     9- Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cho các Quốc gia không là thành viên được treo cờ  nên ngày 25.9.2015 cờ Tòa Thánh đã được kéo lên tại trụ sở LHQ để đón mừng ĐTC.

      10- Ông Chủ tịch Hạ viện John Boehne, nhân vật quan trọng thứ ba sau Tổng thống và Phó Tổng thống đã tuyên bố từ chức rời bỏ Nghị trường vào 30.10.2015 sau khi nghe xong bài diễn văn của ĐTC đọc tại Quốc hội, Ông ta tỏ ra xúc động và cảm thấy đã hoàn thành tâm nguyện là có ngày Ông sẽ đón tiếp ĐTC đến Quốc Hội nay chuyện ấy đã thành sự thật.

     11- Ông dân biểu Bob Brady thuộc bang Pennsylvania, đã nhanh chân lên lấy chiếc ly nước ĐTC uống khi đọc diễn văn tại Quốc hội còn dư lại ít nước, đem về cho vợ và các cộng sự viên uống tiếp và giữ làm kỷ niệm như của Gia bảo.

     12- Một gia đình 6 người Quốc tịch Ahentina đồng hương của ĐTC đã chạy xe ôtô đi hết 13.000 dặm, ngang qua biên giới 13 Quốc gia, đi cầu may mong gặp Ngài, khi tới Philadenphia nghe tin này ĐTC đã ưu ái cho Gia đình này gặp Ngài trong 5 phút.

      13- Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thực hiện bức chân dung ĐTC đang cầu nguyện trước cây Thánh Giá được làm bằng những hạt gạo Quê hương lấy từ 3 miền Bắc, Trung, Nam để thực hiện tác phẩm này, kính dâng lên Ngài trong chuyến thăm nước Mỹ.

     14- Về vấn đề an ninh đi lại của ĐTC, được Nhà Chức Trách rất quan tâm đặt lên hàng đầu nên đã huy động Quân đội, Cảnh sát, các cơ quan An ninh, tình báo, cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đều tham gia, vì đây là một công tác cực kỳ khó khăn, đặc biệt tại trung tâm tài chánh Mỹ theo Ông Bill Bratton cảnh sát trưởng mô tả đây là “ Thách thức an ninh lớn nhất trong lịch sử New York trong ngày 24 và 25. 9.2015.

     15- Theo thông báo từ cơ quan Quản lý nhân sự Mỹ (OPM) đã khuyến cáo các cơ quan Chính phủ và các Công ty, nên xem 3 ngày ĐTC ở Thủ Đô Hoa Kỳ như 3 ngày nghỉ tuyết cho phép làm việc tại nhà. Máy bay không người lái cũng bị cấm hoàn toàn tại New York từ 24 đến 30.9.2015.

    16- Một bé gái 5 tuổi tên Sophie Cruz đã vượt qua hàng rào chắn, lao ra đường  gần xe đang di chuyển, để trao tận tay ĐTC một bức thư, nói lên nỗi lòng của trẻ em và người nhập cư  từ Mêxicô không có giấy tờ, tìm sự ủng hộ của Ngài.

   17- Theo Cha Louis Nguyễn anh Tuấn, chánh văn phòng HĐGMVN trưởng đoàn cho biết: Phái đoàn chính thức có 122 người ( không kể những vị đi cá nhân ) từ Việt Nam đến Hoa Kỳ tham dự ĐHGĐTG và đón ĐTC tại Philadelphia trong đó có 1 Hồng y, 7 Giám Mục, Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân, đại diện cho 26 Giáo phận trên toàn quốc.

  18- Trong dịp tới TGP Philadelphia đón ĐTC, một Thánh Lễ Tạ ơn dành riêng cho người Việt Nam, được tổ chức tại Giáo xứ Helena quy tụ đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa gồm: 1 Hồng Y, 9 Gám mục, gần 180 Linh mục, 11 Phó tế, khoảng 70 nam nữ tu sĩ, quý chức và các Tín hữu từ 50 tiểu bang Hoa kỳ, Việt Nam, cùng nhiều Quốc gia trên Thế giới về tham dự.

   19- Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thực hiện một bức chân dung ĐTC Phanxicô đang cầu nguyện trước cây Tháng giá, được làm bằng những hạt gạo quê hương Việt Nam lấy từ ba miền Bắc, Trung, Nam kết hợp lại tạo thành bức tranh mỹ thuật này, để kính dâng lên ĐTC trong dịp tông du đến nước Mỹ kỳ này.

IV.- ẢNH HƯỞNG CUỘC TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA:

      Trước cuộc tông du của ĐTC, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố tình hình Giáo hội Công Giáo tại Hoa Kỳ qua các số liệu : Diện tích 9.372614 km2, Dân số 316 triệu, Giáo dân 72 triệu, Linh mục 40.967, Chủng sinh 5.485, Nhà thương 570, Bệnh xá 318, Dưỡng lão 1.152, Đại học 293, Trường học 11.000. Và theo thăm dò của Trung tâm nghiên cứu P.E.W tháng 3.2015 cho biết ĐTC được 90% người Công Giáo và 70% toàn thể Dân chúng ưa chuộng.

       Đến nước Mỹ trong một hoàn cánh bề bộn những sự kiện khó khăn về kinh tế phức tạp đan xen chính trị có nhiều vấn đề nổi cộm như ly dị, phá thai, đồng tính, việc di dân, người nghèo khó, người vô gia cư sẽ được nêu ra xin trả lời và giải quyết, nhưng khi một ký giả đề cập đến những vấn đề trên, ĐTC đã bình tĩnh chỉ trả lời vắn tắt “ Tôi đến Hoa Kỳ để gặp gỡ dân chúng”.

       Đặc biệt kỳ này các hãng thông tấn Quốc tế truyền đi đã nói tới cuộc điện đàm giữa Tổng tống Obama và Chủ tịch Raoul Castro cả hai vị đều ca ngợi vai trò của ĐTC trong việc giúp làm tan băng giá, bình thường hóa bang giao giữa Cuba và Hoa kỳ.

       Sau gần một tuần ĐTC đã di hành đến 3 địa điểm: Thủ đô Washington DC, Thành phố New York và Philadelphia nơi nào cũng được quần chúng náo nức mừng đón, ngoài những sự kiện quan trọng thăm Tòa Bạch ốc, đọc diễn văn tại lưỡng viện  Quốc Hội Hoa kỳ và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra, Dân chúng còn hân hoan dự những lễ nghi do Ngài Chủ tọa, đem lại nhiều ơn ích cho mọi người Tín hữu, nổi bật nhất là Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường phong Hiển thánh cho Chân phước Junipero Serra và Thánh lễ Đại trào Bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới, là những giờ phút quý báu như một kỷ niệm đẹp hiếm có đầy ấn tượng cho những người được cơ duyên may mắn tham dự các sự kiện trọng đại trên.

Maryland, ngày 28.9.2015

Vinh sơn Vũ Đình Hải Đường

Xem thêm

thu6tuan6PS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Minh Anh

KHÚC DẠO ĐẦU CHO MỘT NIỀM VUI “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh; vì Thầy …