Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / THAM DỰ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LONG MỸ

THAM DỰ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LONG MỸ

Ngày 2/12/2016, Đại diện Ban chấp hành Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn gồm 4 thành viên, đã đến họ đạo Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tham dự Thánh lễ kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót Long Mỹ, GP Vĩnh Long.

Thánh lễ được cử hành lúc 10g00. Hơn 20 linh mục đồng tế, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Tổng đại diện GP Vĩnh Long, chủ tế và giảng lễ.

Rất đông người đến tham dự. Đa số là khách hành hương đi chung theo đoàn. Họ là những nông dân vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, có người là hội viên LCTX, có người là giáo dân bình thường, có cả những người đang tìm hiểu đạo Chúa. Linh mục đại diện và một số thành viên BCH Hiệp hội LCTX Giáo phận Xuân Lộc cũng đến tham dự.

Trong thánh lễ, có nghi thức Tuyên hứa và trao dây băng cho Ban Quới Chức họ đạo Long Mỹ. Danh sách Ban Quới Chức đã được Đức giám mục GP phê duyệt.

Sau khi giảng về LCTX theo các bài Lời Chúa trong thánh lễ, Đức Ông Barnabê đã tóm tắt 4 điểm chính yếu để mọi người ghi nhớ và thực hiện:

   ▪ Mỗi người hãy tín thác hoàn toàn vào LTX của Chúa, hết sức trông cậy tin tưởng vào Chúa.

    ▪ Đi theo Chúa khắp mọi nơi, nhất là chạy đến sấp mình dưới Thánh Thể Chúa trong các nhà thờ. Chúa ở khắp mọi nơi nhưng Chúa hiện diện cách đặc biệt qua Phép Thánh Thể.

    ▪ Không sợ hãi nhưng công khai làm chứng cho đức tin của mình với tất cả mọi người.

    ▪ Loan truyền LCTX ở mọi nơi và cho mọi người.

Trước và sau thánh lễ đều có các bài diễn giảng về LCTX của các LM, lồng với các tiết mục diễn nguyện về LCTX.

Họ đạo Long Mỹ được thành lập vào khoảng năm 1939, khởi đầu là Nhà thờ lợp lá, cạnh bờ sông. Vào năm 1950, di dời nhà thờ vào nơi hiện tại, cạnh bờ lộ. Nằm phía Tây-Bắc huyện Mang Thít, Đông-Bắc giáp sông Cổ Chiên, Đông-Nam giáp huyện Vũng Liêm, Tây-Bắc giáp huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long. Cách trung tâm thành phố Vĩnh Long 7 km. Long Mỹ trước đây là họ lẻ của nhà thờ Chánh tòa VL nên việc phụng vụ và mục vụ do các linh mục nhà thờ Chánh tòa đảm trách, thường trực ban đầu do các Thầy Dòng Kitô Vua.

Họ đạo Long Mỹ có khoảng 350 giáo dân, 18 ông Qưới chức, chia làm 4 sở biện: Xóm Nhà Thờ, xóm Lộ, Xóm Chợ, Xóm Rạch Chanh. Tu sĩ có hai xơ Dòng MTG Cái Nhum và một chị tu hội đời.

Nhà thờ Long Mỹ hôm nay được xây dựng vào năm 1998. Đến năm 2010, Long Mỹ có thêm Trung tâm Mục Vụ và Nhà trẻ Mẫu giáo. Ngày 3/12/2011, khánh thành Hội trường Lòng Chúa Thương xót. Có thêm các Lễ đài Đức Mẹ, đài thánh Giuse, đài Chúa Thương xót, núi Calvê… Khu vực nhà thờ khởi đầu diện tích ruộng đất khoảng 6.000m2, hiện nay diện tích trên dưới 20.000m2.

Long Mỹ là địa điểm sùng kính Lòng Chúa Thương xót vào mỗi chiều Thứ Sáu hàng tuần, là địa điểm tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương xót cho Giáo phận Vĩnh Long. Riêng các Thứ Sáu đầu tháng, Đức ông Barnabê đều đến dâng thánh lễ.

img_6163_resize

img_6169_resize

img_6170_resize

img_6175_resize

img_6179_resize

img_6181_resize

img_6189_resize

img_6196_resize

img_6197_resize

img_6198_resize

img_6200_resize

img_6213_resize

img_6222_resize

img_6236_resize

Lê Tân

Ban TT CĐ LCTX TGP SG

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …