Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Thường niên, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Thường niên, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT III QUANH NĂM

(Nkm 8, 2-4.5; 1Cr 12, 12-30; Lc 1, 1-4. 4, 14-21)

“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”

h1_resizeTin mừng Luca 1, 1-4. 4, 14-21:

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

   Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

   Rồi Đức Giêsu đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

   Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Suy niệm:

Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay được trích từ hai đoạn khác nhau trong Tin mừng Luca. Phần nhập đề Tin mừng (Lc 1, 1-4). Phần II trình bày việc Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy tại hội đường Nazareth (Lc 4, 14-21).

1- Phần nhập đề là những lời mở đầu thay cho lời tựa của Tin mừng Luca được viết để tặng ông Theophilê, một người thế giá đã đón nhận Tin mừng, Luca muốn trình bày cho thính giả tính cách lịch sử và minh giáo của Tin mừng ông viết.

– Về tính cách lịch sử, Luca ghi lại những sự việc, những biến cố thực sự đã xảy ra và có tính công khai dựa trên những tài liệu chính xác do nhiều người chứng kiến.

– Về tính cách minh giáo, Luca viết Tin mừng này có ý để tặng ông Theophilê và các độc giả khác để họ đón nhận những gì ông viết về Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế.

2- Phần II tường thuật việc Chúa Giêsu trở về nguyên quán và rao giảng tại hội đường Nazareth vào ngày Sabat. Từ ngày Đức Giêsu công khai loan báo Tin mừng, người ta đồn thổi về Ngài rất nhiều. “Vì danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh”. Hôm nay, thấy Người về thăm quê hương, mọi người đều muốn nghe, muốn biết về Người.

Theo thói quen ngày lễ nghỉ, Đức Giêsu đến hội đường như mọi người để cầu nguyện, nghe giáo huấn, nghe giải thích luật Torah. Ông trưởng hội đường có lòng quý mến, coi Đức Giêsu như bậc Thầy đáng kính, nên đã mời Người đọc sách Thánh và dẫn giải lời Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm cho những người đồng hương ngạc nhiên, họ muốn biết sự thực về danh tiếng của Người, muốn nghe Người giảng. “Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người”.

Chúa Giêsu công bố chương trình hành động của Người; với tư cách là Đấng Messia được Thánh Thần xức dầu tấn phong. Người được sai đi loan báo Tin mừng cho những người nghèo hèn, khốn khổ, giải thoát con người bị giam cầm. Như thế, Người thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa qua lời ngôn sứ Isaia:

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó… Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”.

Từ ngữ “hôm nay” xuất hiên nhiều lần trong Tin mừng Luca, từ ngữ này rất quan trọng, vì theo thánh sử Luca “Ơn cứu độ” được thực hiện trong suốt cuộc đời Đức Giêsu, từ khi Người giáng trần làm người, công khai loan báo Tin mừng, chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, phục sinh kẻ chết… Sau cùng là cuộc tử nạn và ohục sinh của Người. Như thế, sự hiện diện của Đức Giêsu, cuộc đời của Đức Giêsu là thời gian cứu độ nhân loại. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi con người Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Chính Chúa Giêsu đã xác định với mọi người: “Hôm nay, ứng nghiệm lời Kinh thánh mà quý vị vừa nghe”.

Theo Thánh kinh, ơn cứu độ của Chúa có tính cách chung. Đức Giêsu đã đến khai mở thời đại Thiên sai và thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Đức Giêsu qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Ơn cứu độ đang đến với mọi người qua trung gian Giáo hội và qua Bí tích; và sẽ được hoàn thành viên mãn qua tác động của Chúa Thánh Thần ngày Chúa quang lâm.

Người Kitô hữu đang sống trong thời kỳ cứu độ, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có thái độ chọn lựa dứt khoát trong việc đón nhận ơn cứu độ qua việc tin tưởng vào thực thi lời Chúa trong cuộc sống đời thường.

Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được làm con Chúa, được đón nhận ơn cứu độ và tiếp nối hành động cứu thế của Đức Giêsu trong cái “hôm nay” của thời đại chúng ta đang sống bằng việc đem niềm vui, an bình, phục vị anh em, nhất là những người nghèo khổ, đau khổ tinh thần, thể chất, những người bị bỏ rơi, bị đàn áp bất công. Đó là nghĩa vụ của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

Lm Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

14-5-2024 9-11-49 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh 15/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN