Home / Tin Giáo Hội / Suy nghĩ từ những lễ nhậm chức Linh mục chánh xứ.

Suy nghĩ từ những lễ nhậm chức Linh mục chánh xứ.

001Trong những ngày vừa qua, tại các giáo xứ ở Tổng Giáo phận Sài Gòn, có những thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức linh mục chánh xứ.

Năm nay, vì đại dịch, các linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm vào cuối tháng 10, trễ hơn so với những năm trước. Nhưng cũng thật ý nghĩa tốt đẹp khi các ngài về giáo xứ cũng là những ngày khởi đầu của năm Phụng Vụ mới, bắt đầu Mùa Vọng. Có thể thấy việc chuyển giao giáo xứ diễn ra nhẹ nhàng, các lễ nhậm chức chỉ trong một cộng đoàn tham dự không đông người, không kèn trống, không có đoàn xe đón rước, cũng không có đoàn rước Linh mục đồng tế thật dài ở đầu lễ.

  1. Linh mục được sai đi

Trong bối cảnh của dịch bệnh bùng phát nguy hiểm, những sinh hoạt Giáo Hội cần phải thích ứng, vẫn phải hoạt động chứ không phải ngồi chờ đợi, những sinh hoạt giáo xứ hiện nay là sống chung an toàn với Covid.

Tuy nhiên, các lễ nhậm chức vẫn đầy đủ nghi thức, cộng đoàn dân Chúa còn được tham dự sốt sắng các nghi thức diễn nghĩa, nhờ đó có dịp hiểu hơn vai trò và căn tính của Linh mục chánh xứ trong cộng đoàn giáo xứ.

Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, Hạt Trưởng Phú Thọ trong thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Linh mục nguyên chánh xứ Tân Trang Giuse Đinh Văn Thọ, đã chia sẻ: “Ở giáo xứ này, ngài đang có dự định xây dựng ngôi nhà thờ mới, đúng 10 năm tình nghĩa gắn bó cha con luôn đong đầy tình nghĩa. Ngài đã vâng lời Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đi nhận nhiệm sở ở giáo xứ mới. Dù công việc như còn dở dang, nhưng đối với ngài, phụng sự Chúa là hạnh phúc của đời dâng hiến. Ngài đã chọn Chúa, chứ không phải chọn việc của Chúa, theo tâm niệm của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận”.

Thật vậy, “không tìm, không chối và không giữ”, những lời của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ sai đi luôn thôi thúc nhắc nhở bên cạnh người linh mục.

Linh mục đi trong chương trình và kế hoạch của Chúa, vì các ngài luôn tín thác vào Thiên Chúa. Chúa muốn các ngài ở đâu, thì các ngài làm việc tận tình, sinh hoa trái ở nơi đó, nhiệm vụ của người quản lý là như thế. Chúa mới là ông chủ, Giáo Hội của Chúa Kitô không ngừng được Chúa Thánh Thần làm cho mới mẻ và cộng tác của các vị mục tử.

Bên cạnh đó, trong các bổ nhiệm thư chúng ta thường nghe công bố. Khi đến với một giáo xứ, trước hết ngài được bổ nhiệm vì nhu cầu dân Chúa ở giáo xứ đó, vì lợi ích của Giáo Hội. Có thể môi trường mục vụ mới sẽ khó khăn cho các ngài, có nhiều thách đố hơn, phải làm quen với những con người mới, bắt đầu lại tất cả. Bởi ra đi là đặc tính của người tông đồ Chúa mọi thời đại, cụ thể qua hình ảnh của vị linh mục chánh xứ.

Dù rằng, cộng đoàn giáo xứ chỗ này thương mến các ngài, cha con quen cách làm việc, hiểu ý nhau và có nhiều cha sở ở một giáo xứ trên mấy chục năm. Các ngài đã chọn Chúa mà bỏ đi những dự tính kế hoạch của mình.

Chắc chắn, vị linh mục về một giáo xứ sẽ mang đến một bầu khí mới, những sinh hoạt mục vụ giáo xứ mang sắc thái khác, những cử hành phụng vụ thánh lễ có những thay đổi hình thức bên ngoài, nhất là những bài giảng của cha sở mới. Vì Chúa ban cho mỗi con người mỗi khác về khả năng, nhận thức, sự quan tâm… Vị linh mục chánh xứ mới quan tâm giới trẻ hơn cha xứ tiền nhiệm, tạo những sân chơi như bóng bàn, bóng đá trong khuôn viên giáo xứ chẳng hạn.

  1. Linh mục – trái tim người cha

Trong những tháng qua, nhiều người đang đối diện với những đau khổ, qua đại dịch Covid 19, chúng ta cũng thấy có nhiều người đang túng thiếu, thất nghiệp, đau bệnh, mất mát người thân. Ngày 28.10.2021, trong thánh lễ sai đi của các Linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn năng đã nói: “Ước gì dân Chúa gặp thấy được các ngài như là một người cha giàu lòng thương xót. Linh mục thì nhiều, nhưng những người cha đích thực thì ít. Thiếu tình cha, dân Chúa không chấp nhận được. Không ai khiếu nại các cha vì các cha không xây nhà thờ”.

Ở đâu cũng là Giáo Hội của Chúa mà các ngài được mời gọi phục vụ và quan trọng nhất các ngài yêu thương đồng hành với con cái, chia vui sẻ buồn với đoàn chiên. Chính khi các ngài sống với trái tim người cha, qua cách cư xử làm việc mà dân Chúa thấy được hình ảnh Đức Kitô Mục Tử nhân lành đích thực.

Như thế, cư xử bằng trái tim nhân hậu của người cha, linh mục chánh xứ được mọi người yêu mến cộng tác, để cùng nhau xây dựng giáo xứ là cộng đoàn sống đức tin, cộng đoàn phụng thờ Thiên Chúa và là cộng đoàn không ngừng ra đi loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong tâm hồn các linh mục, lòng nhiệt thành tận tụy và quảng đại phục vụ, dám hy sinh vì cộng đoàn theo gương Vị Mục Tử nhân lành. Xin Chúa ban cho các ngài một tình yêu quảng đại, để một khi sử dụng quyền bính Chúa trao, luôn hướng dẫn dân Chúa với lòng nhẫn nại và đầy hy sinh. Xin chỉ cho các ngài thấy con đường phải theo khi gặp những khó khăn thử thách, để các ngài luôn bền đỗ trong ơn gọi phục vụ của mình.

Xin nâng đỡ các linh mục trong đức tin và lòng mến, để các ngài nhiệt tâm huấn luyện nhân đức nơi mọi tín hữu. Xin cho các ngài luôn nêu gương sáng cho các tín hữu, để nhờ đời sống gương mẫu của mình, các ngài thực sự trở thành những người mang sức mạnh tinh thần cho cộng đoàn mà Chúa trao phó. Amen (kinh xin ơn cho các mục tử trong Giáo Hội).

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

008

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Giuse Trần Văn Nghị

 “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ …