Home / Tiêu Điểm / Mười cách để bạn nói với các linh mục của mình rằng bạn quý mến họ

Mười cách để bạn nói với các linh mục của mình rằng bạn quý mến họ

 

h1Bạn tự hỏi không biết làm sao để bày tỏ cảm tình của mình với các linh mục? Đây là một vài gợi ý… từ họ!

  1. Cầu nguyện cho họ!

“Điều quan trọng tín hữu có thể làm là cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho một người nào đó, chúng tôi dâng thánh lễ ngày chúa nhật và các ngày lễ để cầu nguyện cho cả cộng đoàn được ơn ích. Ngược lại, chúng tôi cũng muốn giáo dân cầu nguyện cho chúng tôi mỗi ngày.”

  1. Nấu ăn cho họ, nhất là những ngày bận rộn

“Nếu có ai lo cho chúng tôi bữa ăn ngày chúa nhật và các ngày lễ khi chúng tôi quá bận. Không có ai nấu ăn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui sau một ngày bận rộn, khi về nhà có được bữa cơm nóng thay vì ăn đồ đông lạnh…”

  1. Chúc mừng ngày lễ chịu chức của họ

“Chúng tôi rất vui khi được kỷ niệm ngày chịu chức! Nhắc lại ngày chịu chức lúc nào cũng là điều vui.”

  1. Cầu nguyện nhiều hơn và than phiền ít hơn

“Chúng tôi thường nhận lời than phiền của tín hữu về đủ chuyện: về một linh mục, về giáo xứ, về một người nào đó trong cộng đoàn, về âm nhạc, về bóng đèn hư! Tôi buồn vì giáo dân ít nói về các chuyện thiêng liêng hoặc những chuyện của thế giới vô hình…”

  1. Tình nguyện làm việc

“Các bạn đừng chờ chúng tôi nhờ việc, xin các bạn tự nguyện làm! Ơn gọi của chúng tôi là cho và phục vụ nên đôi khi cũng khó cho chúng tôi là phải đi nhờ để làm một cái gì đó…”

“Các bạn nên đóng góp nhiều hơn cho Giáo hội để chứng tỏ sự ủng hộ của các bạn cho giáo xứ và cho linh mục.”

  1. Vài chữ nói lên lòng biết ơn của bạn

“Đừng ngần ngại nói lên lòng biết ơn của bạn với các linh mục, đặc biệt với những người bạn không còn liên lạc, bạn viết vài chữ cho họ biết, rằng chức thánh của họ đã ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn đến mức bạn luôn giữ vững đức tin. Điều đó mang đến rất nhiều ý nghĩa cho chúng tôi.”

“Tôi thích các bức thư chứ không thích vài ba hàng trên tấm thiệp. Dù viết vài hàng trên tấm thiệp cũng đã là vui, nhưng viết thơ thì vui hơn. Sẽ rất xúc động khi thấy có người viết cho mình, nói lên tầm quan trọng của mình đối với họ, đã làm nên một khác biệt trong đời sống của họ.”

  1. Quan tâm đến sức khỏe của họ

“Khuyến khích các linh mục nghỉ ngơi một chút. Họ thường rất bận nên quên nghỉ ngơi, quên săn sóc sức khỏe của mình.”

  1. Đừng làm phiền họ một cách vô ích

“Đừng làm phiền linh mục của bạn, nhất là vào ngày chúa nhật! Đừng chiếm độc quyền họ! Họ là mục tử và là người phục vụ bạn, bạn phải tôn trọng họ. Một lời khuyên khác: đừng huênh hoang trước mặt người khác trong cộng đoàn rằng bạn rất thân với linh mục, vì sẽ tạo tranh dành, ghen tương và rất nhiều căng thẳng giữa các linh mục cùng trong một giáo xứ!”

  1. Còn nếu bạn muốn mời họ ăn cơm?

“Tôi sẽ rất vui nếu được mời đến dự các buổi hội họp trong gia đình: ăn tối, sinh nhật hay lễ này lễ kia, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đi được vì tôi còn có gia đình riêng của tôi, nhưng được mời thì tôi rất vui rồi!”

  1. Tìm sự thánh thiện

“Điều quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn là được nên thánh. Không có gì phấn khích cho một linh mục là được làm chứng nhân cho sự thánh thiện trong đời sống của những người mà họ phục vụ. Không những đó là một kinh nghiệm của ân sủng chứng tỏ công việc của họ mang lại hoa trái, nhưng cũng rất quan trọng cho chính sự thánh thiện của họ nữa.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …