Home / Hình Ảnh / Nhật ký hành hương Thánh Địa La Vang từ 11-19/8/2014

Nhật ký hành hương Thánh Địa La Vang từ 11-19/8/2014

    Xin gởi đến quý vị những hình ảnh và thông tin của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng giáo phận Sài Gòn trong chuyến hành hương về Trung tâm Thánh Mẫu La Vang từ ngày 11 đến 19/8/2014.

     (Xin click vào hàng chữ màu đỏ để xem hình)

Ngày thứ Nhất 11/8/2014 

– 5giờ00: khởi hành tại nhà thờ Tân Định

– 7giờ30: ăn sáng tại Xuân Lộc.

– 13giờ00: ăn trưa tại Biển Cà Ná..

– 20giờ30: ăn tối tại Đại Lãnh 

– 21giờ30: đến Nhà thờ Mằng Lăng

Ngày thứ Hai 12/8/2014

– 5giờ00: Thánh lễ tại nhà thờ Mằng Lăng

– 17giờ00: Đoàn ghé Tòa Giám Mục G.p Đà Nẵng. Thăm Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri (Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng) và tặng Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót

Ngày thứ Ba 13/8/2014

– Tại Dòng Phaolo (Đức Mẹ sao Biển) Đoàn tặng sách kinh và Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót

– Vận chuyển sách kinh và Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót vào trong Trung tâm Lavang

– 15giờ00: Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót cùng Quý khách hành hương khắp nơi tại nơi Đoàn lưu trú.

Ngày thứ Tư 14/8/2014

– Thánh lễ đồng tế khai mạc Đại Hội La vang lần thứ 30 do Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc (Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch HĐGM VN) chủ tế cùng Quý Đức Cha và Quý Cha.

– 23giờ00: Thánh lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Giám Mục Giáo phận Thanh Hóa) chủ tế cùng Quý Đức Cha và Quý Cha.

– Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng giáo phận Sài Gòn cùng quý khách hành hương Cầu nguyện tại tượng đài Lòng Chúa Thương Xót.

Ngày thứ Năm 15/8/2014

– Thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời và Bế mạc Đại hội.

   Theo thông tin từ Ban tổ chức ước lượng khoảng 200.000 người tham dự Thánh lễ ngày 15/8/2014, đông hơn số người tham dự ngày 13/8/2014 là khoảng 120.000 người. Thời tiết La vang những ngày qua khá nóng, trời không mưa. Trật tự Đại hội năm nay được chuẩn bị rất chu đáo. 10giờ00: Đoàn khởi hành rời La vang.

– 18giờ00: Đoàn ghé Đức Mẹ Trà Kiệu và nghỉ đêm tại Giáo sở Trà Kiệu.

Ngày thứ Sáu 16/8/2014

Lúc 7g10 Đoàn rời Nhà thờ Trà Kiệu, khởi hành đi Quy Nhơn.
Đoàn đến Tòa Giám mục Quy Nhơn lúc 14g10. Đoàn thăm Đức Cha Matheu Nguyễn Văn Khôi (GM G.p Quy Nhơn)

Thánh lễ do Đức Cha Matheu chủ tế ngay sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót của Đoàn cùng khách hành hương khắp nơi.

Sau Thánh lễ Đức Cha Matheu đã làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót.

Đoàn cũng gửi tặng Đức Cha Matheu 2000 sách Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót và 1000 Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót 30×40.

Tặng Giáo xứ Phú Hữu 500 sách Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót và 200 cỗ tràng hạt

Đoàn nghỉ đêm tại Tòa Giám mục Quy Nhơn.

Ngày thứ Bảy 16/8/2014

Lúc 7giờ30 sau Thánh lễ sáng Chúa nhật  Đoàn rời Tòa Giám mục Quy Nhơn, khởi hành đi Nha Trang.

Đoàn đến Nha Trang lúc 14 giờ 30 và nghỉ đêm tại Nhà thờ Thánh Giuse số 53 đường Hùng Vương

Đoàn cũng gửi tặng Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà thờ Thánh Giuse

Ngày thứ Tám 18/8/2014

Đoàn đến Đà Lạt lúc 10giờ30 đoàn ghé Dòng Mai Anh mua sắm đặc sản đến 11giờ30 đoàn rời Dòng Mai Anh và nghỉ đêm tại Đà lạt.

Ngày thứ Chín 19/8/2014

Đúng 7giờ00 đoàn khởi hành từ  Đà lạt về Sài Gòn. Trên đường về đoàn ghé nhà thờ Bảo Lộc và có giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót.  Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền cùng hiệp thông và chụp hình chung cùng đoàn sau khi ban phước lành.

Đoàn ghé Đức Mẹ Suối Bình An trên đường xuống đèo Bảo Lộc để cùng tạ ơn Đức Mẹ qua suốt cuộc hành trình.

17giờ30 đoàn về tới Sài Gòn 

Xem thêm

KHÚC NHÔI

KHÚC NHÔI

Nợ Phong Trần Đương Nhiên Phải Trả Đời Thế Tục Khắc Khoải Khôn Nguôi Là …