Home / Chia Sẻ / Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh (Mt 25; 23)

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh (Mt 25; 23)

       Ngày mùng Ba tết, Giáo hội dành cho việc Thánh hóa công ăn việc làm. Đối với người Việt Nam, ngày mùng Ba vẫn còn trong 3 ngày Tết, mọi người vẫn còn vui xuân. Hội Thánh tại Việt Nam đã “Phúc âm hóa” ngày này, nên dành hẳn một ngày Tết để xin Chúa Thánh hóa công việc làm ăn.

       Tại một xứ đạo trước đây, đa số bà con làm rau, nên lễ ngày mùng Ba còn được gọi là ngày bổn mạng nghề trồng rau. Trong Thánh lễ buổi sáng, bà con nhận với giáo xứ phụ trách: Người đọc sách, người dâng lời nguyện, người xóc giỏ, một số người lập thành đội dâng của lễ. Lễ vật không chỉ là bánh rượu, hương nến mà còn là những mâm xu hào củ lớn, những giỏ rau diếp xanh tươi. Bình hoa thay vì hoa cúc, hoa mai nay được thay bằng hoa  cải vàng chen lẫn bông Bí, bông mứơp. Trong phần dâng lễ, chủ tế thay vì để Ca đòan hát, Ngài đọc Kinh Tế Lễ: “Lạy Chúa, Chúng con dâng lên Chúa tấm bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Chúng con dâng lên Chúa chén rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người, để trở nên của uống nuôi sống chúng con . . .”. Cộng đòan đáp: ”Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời“. Ít năm nay, người trồng rau giảm, không còn có lệ này. Nhiều người nghĩ sai rằng thánh hóa công ăn việc làm chủ yếu là cầu nguyện cho những người lao động chân tay, nghề nông, trồng tỉa. . .

    Nhắc lại điều ấy để cho thấy con người là trí thức, lao động gián tiếp hay trực tiếp sản xuất, làm dịch vụ, hành chánh . . . đều là đang tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa khi Người nói với Adam: “Hãy làm chủ trái đất mà mọi sinh vật“. Con người không những được thụ hưởng những gì Chúa trao trong thiên nhiên, mà còn có bổn phận phát huy, nhân lên những gì đã có hầu thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu con người, để trở nên ngày càng hòan thiện về thể chất và tâm linh. Chúa cũng trao cho mỗi người tùy theo khả năng để làm việc hầu mưu ích chung, như trong đọan Tin mừng hôm nay: Người thì 5 nén, người khác 2 nén và cũng có người 1 nén để sinh lợi về phần vật chất và tinh thần. Việc sinh lợi thêm không những là nhiệm vụ mà còn là quyền lợi để bản thân hưởng dụng, đồng thời còn biết san sẻ, để người khác cũng được hưởng dùng. Chính trong sự trung tín, tin và trung thành, vào Chúa, Đấng tạo dựng muôn lòai, Đấng hằng mong muốn con người được hưởng hạnh phúc. Do sự đáp trả của mỗi người, cuối cùng mỗi người sẽ được nhận lời chúc phúc: ”Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh“, tùy theo khả năng riêng mỗi người.

          Để hưởng được niềm vui nước trời, mỗi người chúng con phải biết sinh lợi về phần thiêng liêng, “Ơn Chúa đủ cho con”. Phần con, con phải biết làm việc liên lỉ như Lời Chúa “Thầy và Cha Thầy hằng làm việc liên“. Đó là tiếp tục thực hiện lời Chúa tâm nguyện “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Bằng lao động và cầu nguyện, trái đất này sẽ trở nên phong phú hơn, người với người sống với nhau nghĩa tình hơn. Tài nguyên trên trái đất là của Thiên Chúa trao cho con người, Chúa hằng mong muốn con người hãy làm chủ, sáng tạo để mọi người cùng hưởng dùng. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước theo hầu biết sống tình yêu thương, bác ái, nâng đỡ nhau, giúp nhau cùng thăng tiến.

    Lạy Chúa,

    Con không thể lên Thiên Đàng một mình, Chúa cũng không tạo dựng Thiên đàng cho những người chỉ biết sống một mình, cho riêng mình. Xin Chúa cho con biết nhân ngày lễ Thánh hóa công ăn việc làm, con nhận biết được nén bạc được Chúa trao, không quá sức của con. Con sẽ cố gắng sinh lợi, không được trăm phần trăm tiền lãi (5/5 hay 2/2), thì cũng được như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, khi lớn lên cũng trổ sinh được 30 hạt, bên cạnh có hạt trổ 60, có hạt 100. Nhờ ơn Chúa giúp con sẽ cố gắng hơn. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

                                                                                                                                

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …