Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN THỰC THI BÁC ÁI TẠI GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG

CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN THỰC THI BÁC ÁI TẠI GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG

Theo chương trình bác ái mùa Vọng năm 2016 của CĐ LCTX TGp, ngày 11/12/2016, Ban Chấp hành Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn thực hiện chuyến thăm viếng và chia sẻ tại họ đạo An Thới Đông, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Đồng hành với Đoàn có cha Tổng Linh Hướng Ernest Nguyễn Văn Hưởng.

Tại đây, Đoàn gặp gỡ khoảng 60 thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Thờ sau khi tham dự lễ Chúa Nhật. Cha TLH Ernest nói chuyện thân mật với các em về thiếu nhi GX Chợ Đũi-Huyện Sỹ của cha.

Soeur Thắm, phụ trách thiếu nhi cho biết: Soeur đã dặn trước, mỗi thiếu nhi Công Giáo, hôm nay, khi đi lễ phải dẫn theo một em không Công Giáo đến sinh hoạt chung, để cùng nhận quà Giáng Sinh. Quà Giáng Sinh dành cho mỗi em là 1 hộp bánh AFC và 1 bao thư 200.000$.

Nhân dịp này, BCH CĐ.LCTX Tgp SG cũng gởi Cha G.B, phụ trách Giáo điểm An Thới Đông 20 triệu để hỗ trợ các em gia đình khó khăn có điều kiện học tập, và 40 triệu để nâng nền, sửa mái chống dột, chống ngập cho một số gia đình đặc biệt khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Đoàn cũng tặng họ đạo 150 cuốn lịch CĐ.LCTX 2017, 500 hình Chúa Thương Xót (30×40) và một số đèn Giáng Sinh. Theo kế hoạch, thời gian tới, Cộng đoàn LCTX Tgp SG sẽ tiếp tục chương trình thăm viếng chia sẻ ở họ đạo An Thới Đông.

Được biết, trường Khuyết Tật Thanh Tâm của họ Đạo đang chăm sóc trên 30 em khuyết tật nhẹ, được trường đưa đi đón về và giúp bữa ăn trưa miễn phí; Soeur Trang, phụ trách Trường cho biết, ngoài việc giáo dục thì tiền chợ, tiền lương cho nhân viên và tiền xe đưa đón các em, luôn là mối lo âu của Trường.

Trước lúc ra về, Đoàn cùng các em Chầu Mình Thánh Chúa, Tạ ơn Chúa, Cầu nguyện Tôn kính Lòng Chúa Thương Xót, và kết thúc bẳng Phép Lành Thánh Thể do Cha G.B Nguyễn Thanh Bích, CSsR Chủ sự.

CĐ LCTX TGP SG chân thành cám ơn Quý ân nhân đã giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành tốt đẹp chuyến đi bác ái này.

Đôi nét về họ đạo An Thới Đông

(theo giaoxugiaohovietnam.com)

Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã gửi Linh Mục và tu sĩ đến làm việc mục vụ truyền giáo tại Cần Giờ vào năm 1969; năm 1971, ngài xin Dòng Chúa Cứu Thế đến lo việc mục vụ và truyền giáo tại đây mà trung tâm là Cần Thạnh.

Sau 1975, các cơ sở vừa mới tái sinh tại An Nghĩa, Tam Thôn Hiệp với nhà thờ, trường học bị trưng dụng, số giáo dân còn lại khoảng 70 người về định cư tại ấp Trần Hưng Đạo.

Việc mục vụ và truyền giáo được thúc đẩy tại An Thới Đông vào năm 1999, trước năm 1993, An Thới Đông không ai có đạo Công giáo. Ngoài cha Kim Điệp, chánh xứ phụ trách giáo điểm ATĐ và thầy Hilaria Đinh Văn Thảo, sau này đã có thêm cha F.X. Nguyễn Hữu Hòa, phụ trách giáo điểm Đồng Hòa. LM Têphanô Chân Tín về đây (theo lệnh chính quyền) đã thúc đẩy nhiều họat động từ thập niên 90. Cha Têphanô cho biết, năm 1993, đã rửa tội cho một gia đình đầu tiên gồm 13 người: bà cụ, 2 con trai, 2 cô dâu và con cái của họ. Ngày 8/8/1999, việc học giáo lý trong xã bị cấm hẳn, Chúa nhật, những người tân tòng phải thức từ 3 giờ sáng để đến nhà thờ Trần Hưng Đạo, cách 16km để dự lễ học giáo lý và sống cộng đồng trong bữa ăn sáng với nhau.

Cuối năm 2004, giáo điểm đã có 420 giáo dân là tân tòng và 46 dự tòng, sống tại An Hòa, An Bình, An Đông, Lý Nhơn, Rạch Lá, An Nghĩa. An Thới Đông rất cần có một ngôi nhà thờ và LM Phạm Kim Điệp làm tờ trình gửi Đức Tổng Giám Mục và Ban tôn giáo, xin xây dựng một nơi thờ phượng, trong khi chờ đợi thì được họp nhau từng cụm gia đình để đọc kinh và học Giáo Lý. Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện giáo điểm An Thới Đông ngày 27/3/2004 (có giấy phép xây dựng sau 2 năm nộp đơn). Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi đã giúp đỡ, mua một khu đất sình lầy rộng 4000 m² và công việc xây dựng bắt đầu với trường khuyết tật.

Trải qua nhiều khó khăn, lễ khánh thành nhà nguyện An Thới Đông mang thánh hiệu Gioan-Phê-rô-Phao-lô vào đúng lễ thánh Gioan Baotixita 24/6/2006.

Đời sống tinh thần và vật chất của 130 gia đình Công giáo và những bà con khác trong xã An Thới Đông hiện nay còn nhiều khó khăn, một số gia đình vẫn còn bỏ lễ Chúa nhật.

Bài viết: Lê Tân

Hình: Văn Quý – Lê Tân

Ban TT CĐ.LCTX Tgp SG

b

img_0015_resize

img_0016_resize

img_0027_resize

img_0029_resize

img_0035_resize

img_0037_resize

img_0039_resize

img_0045_resize

img_0047_resize

img_0063_resize

img_0066_resize

img_0067_resize

img_0071_resize

img_0076_resize

img_0102_resize

img_1576_resize

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …