Home / Tiêu Điểm / CHÚC MỪNG 45 NĂM LINH MỤC CHA ĐA MINH ĐINH VĂN VÃNG

CHÚC MỪNG 45 NĂM LINH MỤC CHA ĐA MINH ĐINH VĂN VÃNG

thumbnail (1)

   Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban hồng ân cho Cha qua 45 năm Thánh chức Linh mục, Ban biên tập Tài liệu Học tập Lòng Chúa Thương Xót TGp Sài Gòn xin kính chúc mừng Cha.

   Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Đa Minh, luôn gìn giữ, đồng hành cùng Cha trong sứ vụ Mục tử.

 

Mừng Cha Tổng Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu

45 năm Linh Mục

(1973-2018)

Tôi biết Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng (Đan Vinh) từ những năm 70 thế kỷ trước. Khi ấy chúng tôi, những người trẻ vừa đôi mươi, là huynh trưởng sinh họat trong Phong Trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam. Cha Vãng những ngày ấy đang là chủng sinh của Đại Chủng viện Thánh Giuse, Saigon. Cha được cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, Tổng tuyên úy Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam (TNTT/VN) mời tham gia nhóm các Thầy lo cho việc triển khai chương trình Thăng Tiến đòan sinh, áp dụng nội qui mới cho Phong trào TNTT VN. Hàng năm, vào những kỳ nghỉ hè, Thầy Vãng dành hết thời gian cho công tác huấn luyện huynh trưởng TNTT, thầy nhận lời mời của Cha Giuse Đinh Bình Định (+), tuyên úy TNTT hạt Chí Hòa, chính thức là trợ úy hạt. Đầu thập niên 70, Phong trào mở các khóa huấn luyện tuyên úy, trợ úy, thầy Vãng cũng theo học như mọi người trưởng, cũng đeo khăn quàng, mặc đồng phục huynh trưởng. Tốt nghiệp cấp III huynh trưởng đồng hóa, Ban nghiên huấn toàn quốc mời thầy dự khóa đào tạo huấn luyện viên trung ương, thầy cũng tham dự và được công nhận là HLV chính thức, với huy hiệu Đặc cấp: Sinai (cao nhất trong Phong trào), cùng lúc với Quí Thầy Vũ Bình Định, Nguyễn Văn Thiềm, Phan Chí Minh (nhóm Hừng Đông)… sau đều là Linh mục. Thầy có công lớn trong việc sọan thảo các tài liệu huấn luyện huynh trưởng của Phong Trào TNTT Việt Nam. Không chỉ là nhà nghiên cứu, thầy còn là một huynh trưởng múa hay, hát giỏi. Sẵn sàng tham dự các Samạc huynh trưởng các cấp, đi đến từng xứ đạo để huấn luyện các trợ úy giáo dân, các nữ tu theo tinh thần Tân nội quy. Năm 1973, thầy thụ phong Linh Mục trong niềm vui của phong trào TNTT SaìGòn, vì một lớp trợ úy được đào tạo nay sẽ trở thành các vị tuyên úy chính qui cho Phong Trào. Nhưng cũng chính từ sự năng nổ, nhiệt tình, đa tài, thầy được Cha Giacôbê Đỗ Minh Lý, giám đốc Công Giáo tiến hành kiêm tổng giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam (HHTM) để ý đến. Cha trực tiếp xin Đức Tổng Phao Lô Nguyễn Văn Bình cho ngài về làm phụ tá, chuyên trách Giới trẻ Hiệp hội Thánh Mẫu. Từ đây cha ĐaMinh Đinh Văn Vãng chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là cổ võ lòng yêu mến Mẹ Maria. “Đến với Chúa Giêsu nhờ mẹ MARIA” (AD JESUM PER MARIAM), theo con đường thiêng liêng: HIỆP SỐNG –XIN VÂNG – PHỤC VỤ. Cha được trao trách nhiệm sọan thảo mới qui luật của một ngành mới trong HHTM là Giới trẻ HHTM, tiếp tục công trình còn dang dở của cha phụ tá trước đó được cử đi du học. Hai liên đòan giới trẻ: Nam do anh Nguyễn Văn Mộc (Hùng) và Nữ do chị Nguyễn Thị Tầm là Liên đòan trưởng. Giới trẻ Thánh Mẫu được Cha tiếp tục duy trì và phát triển theo phương pháp vừa huấn luyện siêu nhiên theo Tân qui luật, vừa huấn luyện tự nhiên, với sự hỗ trợ của Đạo Trưởng Hướng đạo Việt Nam, Thầy Trần Văn Hợp và một số Huynh trưởng Hướng đạo Công Giáo. Số hội viên GTTM tăng lên rõ rệt, các xứ đòan được phát triển thêm nhiều. Hiệp hội Thánh mẫu từ đó không chỉ dành cho các bà, các ông cao tuổi mà nay đã có thêm nhiều người trẻ với áo sơ mi hay áo dài màu xanh nhạt cho nữ, là đồng phục, cùng khăn quàng màu xanh Đức Mẹ khóac trên vai. Các bạn trẻ không chỉ có mặt trong các sinh họat phụng vụ tại nhà thờ, mà còn có mặt trên các xóm nghèo để tham gia công tác xã hội, nhất là vùng ngọai ô: Quận 8, Bình Chánh, Vĩnh Lộc (Gia Định cũ). Nhiều giáo điểm do HHTM đỡ đầu được các bạn trẻ đến sinh họat, làm công tác từ thiện xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, hớt tóc, giáo dục vệ sinh cộng đồng, dùng nước giếng sạch, WC hai ngăn… qua sự tài trợ của HHTM các nước Đức, Ý, Pháp… Văn phòng Trung ương HHTM tại đường Thánh Mẫu (nay là Bành Văn Trân) nơi cha cư ngụ, cuối tuần hay vào buổi chiều tối luôn “đỏ đèn” vì anh chị em đến sinh họat, học tập. Cha Vãng có mặt “trên từng cây số” với giới trẻ HHTM.

Tháng 4 năm 75, đất nước chuyển sang giai đọan mới. Như mọi đòan thể, HHTM tạm ngưng sinh họat. Nhà thờ, trụ sở vẫn do Cha Giacôbê phụ trách nhưng không còn là nhà nguyện Trung ương. Nhà nguyện được coi là nhà thờ họ lẻ thuộc Gx Chí Hòa. Các xứ đòan ở đâu sinh họat tại đó, không còn tụ về hàng tháng như trước. Cha Vãng, do công việc đòan thể không nhiều, được bề trên cử về làm chánh xứ Sao Mai, nhưng vẫn kiêm nhiệm phụ tá cha tổng giám huấn HHTM/VN. Năm 1994, Cha Giacôbê Đỗ Minh Lý lâm bệnh. Đức Giám mục giám quản Nicola Huỳnh Văn Nghi bổ nhiệm cha Đa Minh Đinh Văn Vãng tạm quyền giám huấn HHTM Giáo phận Saigon và giao nhà thờ Thánh Mẫu về cha chánh xứ Sao Mai quản nhiệm, cho đến nay. Sau khi cha già cố Giacôbê được Chúa gọi về, cha Đa Minh chính thức đảm nhiệm là giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo phận. Năm 1994, do tình hình sinh họat tôn giáo cởi mở, cha ĐaMinh chính thức cho tái lập giới trẻ HHTM gồm cả nam lẫn nữ do anh Phêrô Nguyễn văn Huyền là liên đòan trưởng, thành lập Ban huấn luyện, củng cố liên đòan Bác ái Thánh Mẫu. Các bạn trẻ tại các xứ đòan cũ như được tiếp thêm lửa sốt mến đã nhanh chóng qui tụ nhau dưới lá cờ Đức Maria. Nhiều trại huấn luyện được mở ra, khi thì Thủ Đức, lúc xuống Bình An, khi ra Vũng Tàu, Long Hải. Một lớp huynh trưởng mới được đào tạo. Phương pháp học Sống Lời Chúa được đẩy mạnh. Các tài liệu Giao Lưu hịêp sống, Hiệp sống nguyện cầu, Hiệp sống Tin Mừng, Giờ kinh gia đình được liên tục xuất bản. Cha cho sửa sang lại nhà thờ Thánh Mẫu khang trang, thóang mát. Hàng ngày có Thánh lễ ban chiều. Chúa nhật có 4 lễ: hai lễ sáng, hai lễ chiều lúc nào cũng đông đảo giáo dân trong vùng tham dự. Ngòai việc mục vụ xứ đạo, Cha tổng giám huấn còn dành thời gian viết các bài chia sẻ Tin Mừng hàng tuần đăng trên các trang mạng Công Giáo trong và ngoài nước. Tổ chức các khóa học Sống Lời Chúa cho giáo dân, cho liên hội HHTM, các Bà mẹ Công Giáo, Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Giáo hạt. Năm 2010, cha thành lập thêm Liên đoàn Gia Đình Thánh Mẫu, tách ra từ Liên đoàn Giới Trẻ Thánh Mẫu (trước đây gọi là Gia đình trẻ Thánh mẫu), qui tụ các anh chị từ 30 tuổi trở lên, đã lập gia đình, tự nguyện gia nhập. Đến nay Liên hội Hiệp Hội Thánh Mẫu giáo phận gồm 3 liên đòan: Bác Ái Thánh Mẫu, Gia Đình Thánh Mẫu và Giới trẻ Thánh Mẫu, hiện có mặt tại nhiều giáo xứ, với trên 3000 hội viên, có những họat động phong phú, hữu ích phục vụ cộng đòan xứ đạo. Qua HHTM, mỗi người tự thánh hóa bản thân, cải thiện xã hội và phục vụ Giáo hội. Liên hội có tập Giao Lưu Hiệp Sống (Tư liệu huấn luyện) ra hàng tháng, có trang web “hiephoithanhmau.com” thông tin liên lạc và huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay, cha đã viết và xuất bản nhiều đầu sách, đặc biệt bộ “Hiệp sống Tin Mừng” ba năm A,B,C. Hai tác phẩm mới đây nhất do nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành có tên: “Đối thoại về những vấn đề Khoa học và Đức Tin”, “Kinh nguyện Gia đình” được đông đảo độc giả trong và ngoài nước đón nhận. Cũng từ những năm này, cùng với việc xây dựng Trung tâm Thánh Mẫu La Vang của Giáo hội Công Giáo Việt Nam, cha vận động hội viên trong liên hội HHTM xây dụng một Thánh đài Đức Mẹ ban ơn, một nhà vãng lai sát bên để phục vụ khách hành hương và hội viên HHTM hàng năm ra hành hương La Vang có chỗ nghỉ đêm. Tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Tỉnh Bình Thuận, GIA TRANG THÁNH MẪU cũng được hình thành, là nơi hàng năm các xứ đoàn thuộc ba liên đoàn thường xuyên đến nghỉ, tham gia hành hương, tổ chức các khóa tập huấn cho các ban chấp hành các đoàn. Từng là Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 Quận Tân Bình, nơi cha là chánh xứ giáo xứ Sao Mai 38 năm, nơi đây như đất lành chim đậu, nhiều dòng tu, đoàn thể được cha hỗ trợ đặt trụ sở, nhà nhánh. Caritas Giáo phận năm 2017 cũng đặt một nhà trung chuyển do Caritas giáo xứ phụ trách, giúp cho các bệnh nhân các tỉnh vùng cao nguyên về tạm trú chữa trị bệnh gần sát nhà thờ, vừa có nơi trú ngụ để chữa bệnh phần xác, lại được hưởng nhờ những lời cầu nguyện của giáo dân để xin ơn bổ sức cho phần hồn (Xem thêm bài “Từ trái tim đến trái tim” đăng trên báo NCGVN số Xuân Mậu Tuất của cùng tác giả).

Tháng 01/2018 vừa qua, tán thành với chủ trương, đường lối hoạt động của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam, cha tham gia Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận Tân Bình và đã chính thức nhận lời là Ủy viên Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh trong đại hội cấp Thành phố vào tháng 9 sắp tới.

Ngày 28/4/2018 này, kỷ niệm 45 năm Linh mục. Năm nay cha cũng tròn 71 tưổi, bước qua cái tuổi “Nhân sinh thất thập cổ lai hi”. Khi được hỏi về con đường tương lai, cha ĐaMinh Đan Vinh vẫn một lòng một ý: “Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria”, dù cho ở vị trí nào, nơi nào cha vẫn giữ mãi con đường thiêng liêng “Hiệp sống-Xin Vâng-Phục vụ” và sẽ phục vụ cho hết quãng đời còn lại như lòng Chúa mong muốn .

Cầu chúc cha Đa Minh luôn “Tìm rõ ý Chúa muốn chúng con làm gì cho đẹp lòng Chúa hơn và phục vụ anh em đồng lọai cách đắc lực hơn” như lời kinh nguyện mỗi ngày của Cộng đồng Sống Kitô – Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam.                       

Tháng 04/2018

Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …