Home / Chia Sẻ / CÁC THÁNH NHÂN BỊ ĐÓNG ĐINH

CÁC THÁNH NHÂN BỊ ĐÓNG ĐINH

Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9:23-24 ≈ Mt 16:24-27; Mc 8:34-35).

  1. Thánh Phêrô tông đồ bị đóng đinh, nhưng xin đóng đinh ngược vì cảm thấy không xứng đáng đóng đinh như Thầy Giêsu.1
  2.  Thánh Anrê tông đồ bị đóng đinh theo hình thập giá chữ X, vì cảm thấy không xứng đáng đóng đinh như Thầy Giêsu2
  1. Thánh Simeon, giám mục thứ hai của GP Giêrusalem, bị tổng trấn Tiberius Claudius Atticus Herodes đóng đinh tại Giêrusalem.3
  1. Thánh Eulalia 13 tuổi, bị nhà cầm quyền Rôma đóng đinh tại Barcelona, thế kỷ IV.4
  1. Thánh Phaolô Miki và các bạn bị đóng đinh gần Nagasaki, Nhật Bản, thế kỷ XVI.5 
  2.  TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

Có lẽ một trong những phép lạ đầu tiên được cho là của Thánh Maria …