Home / Chia Sẻ / Đức Mẹ Ca-mê-lô

Đức Mẹ Ca-mê-lô

 

DucMe CameloHồi thế kỷ XII, các vị ẩn tu trên Núi Ca-mê-lô (Carmel, Cát Minh) gần Suối Ê-li-a (Bắc Israel) có một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ. Đến thế kỷ XIII, họ được biết đến là “các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Ca-mê-lô”. Họ thường cử hành các Thánh Lễ đặc biệt kính Đức Mẹ. Năm 1726, Giáo hội hoàn vũ bắt đầu mừng kính lễ Đức Mẹ Ca-mê-lô (ngày 16 tháng 7 hằng năm). Nhiều thế kỷ qua, các tu sĩ Dòng Ca-mê-lô đặc biệt sùng kính Đức Maria. Các vị thánh và các thần học gia của họ thúc đẩy lòng kính Đức Mẹ và bảo vệ mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Thánh tiến sĩ Teresa Avila gọi Dòng Ca-mê-lô là “Dòng Đức Nữ Trinh” (the Order of the Virgin). Thánh Gioan Thánh Giá tin rằng Đức Mẹ đã cứu ngài khỏi chết đuối khi còn nhỏ, rồi dẫn ngài vào Dòng Ca-mê-lô và giúp ngài thoát khỏi bị tù. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu tin rằng Đức Mẹ đã chữa ngài khỏi bệnh, nên khi rước lễ lần đầu, thánh nữ đã tận hiến đời mình cho Đức Mẹ, và trong những ngày cuối đời, thánh nữ thường xuyên nói về Đức Mẹ.

Có một truyền thống nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Simon Stock, bề trên Dòng Ca-mê-lô, trao Áo Đức Bà và bảo ngài loan truyền lòng sùng kính này. Áo Đức Bà là dạng thu gọn, thay vì mặc áo như bình thường, là biểu tượng được Đức Mẹ bảo vệ đặc biệt, mời gọi những người mặc Áo Đức Bà tận hiến đời mình cho Đức Mẹ.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ AmericanCatholic.org)

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …