Home / Chia Sẻ / RƯỚC LỄ – NÊN hay KHÔNG ?

RƯỚC LỄ – NÊN hay KHÔNG ?

Rước LễChúng ta không được rước lễ nếu…

1) bỏ lễ Chúa Nhật và lễ trọng mà không có lý do chính đáng.

2) sinh hoạt tình dục ngoài hôn nhân, kể cả thủ dâm.

3) xúc phạm, phỉ báng Thánh Thể.

4) một năm chưa xưng tội.

5) ngừa thai theo phương pháp nhân tạo – thuốc uống, bao cao su, miếng dán, đặt vòng, v.v…

6) ủng hộ hoặc giúp phá thai.

7) giết người.

8) ghen ghét, tức giận người khác.

9) ham muốn người khác.

10) tự phụ, tham ăn, lười biếng, bê trễ, ghen tỵ, đố kỵ,…

Đó là một số trường hợp cụ thể, tất nhiên còn nhiều nữa, hãy hiểu tính nghiêm trọng và có quyết định đúng đắn. Thánh Phaolô nói: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết” (1 Cr 11:28-30).

LM JOHN HOLLOWELL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ www.courageouspriest/10-sins-confessed)

Xem thêm

VIRGIN MARY1

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH, CỦA LM MINH ANH

LẶNG THINH VÀ TRẢI NGHIỆM “Ngài không có ở đây!”. Tại các Giáo Phận, phần …