Home / Chia Sẻ / Tổng thống Obama suy niệm về Lễ Phục sinh

Tổng thống Obama suy niệm về Lễ Phục sinh

21DB4BA8-35BC-4279-920C-763A026F68A7_mw1024_n_sTổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần hôm nay để suy niệm về ý nghĩa của Lễ Phục sinh đối với người Kitô giáo.

Tổng thống Obama, một người Kitô giáo, hôm nay nói rằng tuần thánh này nhắc nhở chúng ta về “bổn phận đối với Chúa trong tư cách là con cái của Thiên Chúa, và bổn phận của chúng ta đối với nhau.”

Tổng thống Obama nói rằng ông và vô số người Kitô giáo trong Tuần thánh Phục sinh này “suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa nhân từ, người đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã gởi con một của Ngài xuống cho chúng ta.”

Tổng thống Obama nói rằng thời điểm này trong năm là một dịp tốt để chúng ta nhớ đến “mối đe dọa nhân đạo chung đã kết nối tất cả chúng ta lại với nhau – không chỉ riêng người Kitô giáo và người Do Thái, mà cả người Hồi giáo, Ấn giáo và người theo đạo Sikh – rằng chúng ta cùng chung cam kết yêu thương những người quanh chúng ta như là yêu thương chính bản thân mình.

Trong diễn văn đáp từ của Ðảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Lamar Alexander của bang Tennessee nói rằng đảng của ông tạo điều kiện thuận lợi cho người Mỹ. Ông nói Ðảng Cộng hòa tin rằng chính phủ phải là một công cụ tạo ra cơ hội và tự do cho người dân, trong khi Ðảng Dân chủ chỉ muốn bắt buộc người dân Mỹ phải làm gì.

 Nguồn :voa

Xem thêm

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

  Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc …