Home / Tiêu Điểm / Thánh Tích Thánh Gioan Phaolô II đến Cuba

Thánh Tích Thánh Gioan Phaolô II đến Cuba

 

h1Havana (Cuba), 16-04-2015 (MAS/SLM, CNA) – Mười bảy năm sau chuyến thăm lịch sử của Thánh Gioan Phaolô II đến Cuba, vị giáo hoàng người Ba Lan, đang trở lại đất nước này. Đó là một thánh tích được Dòng Các Tôi Tớ Thánh Tâm Bị Đâm Thâu Của Chúa Giêsu và Mẹ Maria mang đến sau khi đã đi qua trên một cuộc hành hương tới nhiều thành phố khác nhau ở Hoa Kỳ và Guatamela.

Như đã tường thuật trên trang nhà của Hội Đồng Giám Mục Cuba, thánh tích này bao gồm một chiếc lọ nhỏ đựng máu của vị thánh, được lấy trong những ngày sau cùng Ngài ở bệnh viện, chỉ không lâu trước khi Ngài mất vào ngày 02-04-2005 tại Rôma.

Thánh tích lần đầu tiên được tôn kính vào ngày 7-9-2004 tại Đền Thờ Đức Mẹ Bác Ái của El Cobre, toạ lạc ở thành phố Santiago de Cuba. Sau đó, thánh tích được mang tới Camaguey từ ngày 10-12-2004.

Lm Slawomir Oder, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho vị giáo hoàng Ba Lan, uỷ thác bình chứa thánh tích cho sự chăm sóc của Dòng Các Tôi Tớ Thánh Tâm Bị Đâm Thâu Của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong suốt chuyến hành hương của thánh tích này qua vài đất nước.

Ba nữ tu từ tu viện đã đi trên chuyến hành hương này: các Nữ tu người Nicaragua là Sơ Ema Maria Rueda và Marta Maria Gomez, và Sơ Maria Teresa Acosta người gốc Cuba. Các tín hữu đồng hành cùng với các sơ từ Tu Hội là Alba Hernandez, Gisela Alfonso và cha của cô là Manuel Alfonso.

Tu Hội của Giáo Phận mà các sơ này thuộc về được thành lập vào năm 1990 tại Tổng Giáo Phận Miami bởi Mẹ Adela Galindo. Đặc sủng linh đạo của họ là “trở thành một hình ảnh sống động và hiện diện sống động của Thánh Tâm Mẹ Maria trong Trái Tim của Giáo Hội, đặt sự thông minh phái nữ cách đại lượng và đặc sủng Maria vào việc phục vụ nguyên lý của Người Kế Vị Thánh Phêrô”.

Các giám mục Cuba đã thông báo rằng Vị Đứng Đầu Bộ Giáo Sĩ, ĐHY Beniamino Stella, sẽ thăm đảo quốc từ 22 tới 28-04-2015. Ngài sẽ đến Cuba theo lời mời của các giám mục bản xứ.

Ngài là Khâm Sứ Toà Thánh tại đất nước này từ năm 1993 – 1999. Chương trình của ĐHY Stella bao gồm một cuộc gặp với các giám mục, thăm các giáo phận, và cuối cùng sẽ chính thức gặp gỡ nhà cầm quyền dân sự của đất nước này.

 

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …