Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Thánh Lễ Tuyên Hứa & Ra Mắt BCH CĐ LCTX Hạt Xóm Mới

Thánh Lễ Tuyên Hứa & Ra Mắt BCH CĐ LCTX Hạt Xóm Mới

H1Tiếp nối những thành quả đạt được trong phiên họp bầu Ban chấp hành (BCH) ngày 19/6/2014, Cha linh hướng Đa Minh đã chọn ngày 17/7/2014, tại giáo xứ Hà Nội, sẽ cử hành Thánh lễ Tuyên hứa và Ra mắt BCH khóa 1 CĐ LCTX hạt Xóm Mới, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Theo chương trình, 15g00 nguyện chuỗi kinh Thương Xót, nhưng trước đó, trời đổ mưa lớn và mưa kéo dài rất không thuận lợi cho việc tham dự và cử hành thánh lễ. Nhưng những thử thách cũng được mọi người vượt qua. Gần đến giờ lễ, trong nhà thờ hầu như không còn ghế trống. Đúng 15g30, Đoàn đồng tế bắt đầu tiến lên Cung thánh.

Phần nhập lễ, bài thánh ca Chung Lời Cảm Tạ của LM nhạc sĩ Nguyễn Duy được cộng đoàn cùng hát vang: Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha…”. Lời hát cùng âm vang của bài thánh ca đã thể hiện sự hân hoan tột cùng của mọi người khi cùng nhau quy tụ về nơi đây để tạ ơn và ngợi khen LCTX.

Chủ tế Thánh lễ là LM Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, quản hạt Xóm Mới kiêm linh hướng CĐ LCTX hạt, đồng tế có LM Giuse Đỗ Mạnh Cường, chánh xứ GX Thái Bình và LM Giuse Phùng Văn Thông Minh, phụ tá GX Hà Nội.

Đến tham dự thánh lễ có đại diện BCH CĐ LCTX TGP, đại diện BCH CĐ LCTX các giáo hạt Gia Định, Tân Sơn Nhì, Gò Vấp, Tân Định và Hốc Môn, quý Ban mục vụ GX Hà Nội, đông đảo giáo dân và nhiều đoàn viên LCTX trong hạt cũng đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Tân BCH.

Trong bài giảng, Cha chủ tế chia sẻ: “Tất cả các bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa, kể cả Thánh vịnh trong thánh lễ hôm nay đều hướng về một chủ đề chính: diễn tả Lòng Thương Xót của Chúa. Bài Tin mừng Gioan, đoạn 20, từ câu 19 đến câu 31 thuật lại phản ứng của Chúa Giêsu trước những đòi hỏi của Thánh Tôma. Thay vì trừng phạt lại là tha thứ, và còn hơn thế nữa, tám ngày sau, Chúa Giêsu đã đáp ứng đầy đủ mọi đòi hỏi của Thánh Tôma để ông tin rằng Chúa là Đấng phục sinh”.

Cha Chủ tế tiếp tục chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây không phải để phô trương, cũng không phải để chứng tỏ mình là một hội đoàn đông người, nhưng là để tuyên xưng Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Hãy học tập sự yêu thương của Chúa để mỗi ngày mỗi thấm nhuần sự yêu thương vào tâm hồn, vào đời sống, biến con tim chai đá thành con tim biết yêu thương tha nhân”. Ngài nhấn mạnh: “Tất cả những gì chúng ta có đều nhờ Lòng Thương Xót của Chúa”.

Kết thúc bài giảng, Cha chủ tế có đôi lời gợi ý hết sức thực tế: “Chúa đã thương xót chúng ta thì chúng ta phải thương xót tha nhân”. “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy’”(Mt 10, 8). “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán’” (Mt 7, 1).

Sau bài giảng là nghi thức làm phép phù hiệu. Phù hiệu thay cho lời  nhắc nhở và bảo đảm cho mỗi thành viên được trung thành bền đỗ và ơn phần rỗi trong giờ lâm tử.

Tiếp theo là nghi thức Tuyên hứa và Ra mắt Tân BCH. Mười thành viên đọc lời Tận Hiến và 3 lời tuyên hứa:

1) Vâng phục các mệnh lệnh của giáo quyền.

2) Sống trung thành với linh đạo LCTX là luôn luôn thỉnh cầu, thực hànhtín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

3) Nhiệt thành làm tông đồ của LCTX để rao truyền và thiết lập Cộng đoàn Lòng Thương Xót của Chúa khắp nơi.

Sau lời tuyên hứa, Cha chủ tế thay mặt giáo phận, trao Ủy Nhiệm Thư cho từng thành viên và công bố lời sai đi của Đức Giêsu: “Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa”. Nghi thức Tuyên hứa kết thúc, Tân BCH chính thức ra mắt Cộng đoàn Dân Chúa và bắt đầu nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Đại diện Tân BCH, anh Phêrô Nguyễn Văn Thức ngỏ lời cám ơn Quý Cha đồng tế, Quý Cộng đoàn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho CĐ LCTX giáo hạt, cách riêng cho Tân BCH luôn chu toàn bổn phận để đưa phong trào sùng kính LCTX trong giáo hạt ngày càng phát triển nhiều hơn.

Cha chủ tế thay mặt linh mục đoàn hạt Xóm Mới chúc mừng CĐ LCTX hạt đã có Tân BCH, đồng thời ngài cũng dặn dò: Các anh chị đoàn viên trong CĐ LCTX các GX phải hội nhập vào sinh hoạt của GX mình để trở thành một cộng đoàn năng nổ phục vụ GX dưới sự hướng dẫn của Cha quản xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g45. Mọi người ở lại chia sẻ niềm vui cùng CĐ LCTX hạt Xóm Mới bằng bữa tiệc liên hoan tại hội trường GX Hà Nội.

(Xin xem thêm hình ở mục hình ảnh)

Giuse Phạm Đình Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …