Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Nhà Nguyện I-Nhã: Thánh Lễ Tuyên Hứa & Ra Mắt Tân BCH CĐ LCTX

Nhà Nguyện I-Nhã: Thánh Lễ Tuyên Hứa & Ra Mắt Tân BCH CĐ LCTX

Vào lúc 17g, thứ Sáu 01/5/2015, tại nhà nguyện I-Nhã, hạt Tân Định, đã diễn ra Thánh Lễ Tuyên hứa và Ra mắt Tân Ban Chấp Hành Cộng đoàn LCTX nhà nguyện I-Nhã. Cùng tham dự Thánh lễ còn có 4 vị đại diện BCH CĐ LCTX Tổng Giáo phận, chị Maria Lê Thị Thịnh – trưởng BCH CĐ LCTX hạt Tân Định, nhiều thành viên CĐ LCTX các GX trong hạt Tân Định và đông đảo Giáo dân xa gần.

Trước Thánh Lễ Cha FX Nguyễn Ngọc Thu, Linh hướng CĐ LCTX Hạt Tân Định đã chủ sự Nghi thức làm phép phù hiệu – Nghi thức Tuyên hứa và trao Ủy nhiệm thư cho tân BCH:

1. Chị Anna Nguyễn Thị Đoan Dung: Trưởng ban

2. Anh Phêrô Vĩnh Phúc                 : Phó ban

3. Chị Maria Nguyễn Thanh Phú      : Thủ quỹ

4. Anh Phêrô Võ Tấn Đức               : Thư ký

4 vị trong Tân BCH đã nhận ủy nhiệm thư, tuyên hứa thi hành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ I là 3 năm (2015-2018). 25 thành viên CĐ LCTX nhà nguyện I-Nhã, các anh chị cũng đã nhận phù hiệu từ tay cha Linh hướng Hạt.

Tiếp theo là thánh lễ Tạ Ơn do Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu – Bề Trên Dòng Tên chủ tế, đồng tế có Lm. Vicentê Đinh Trung Nghĩa – Đặc trách Nhà nguyện I-Nhã.

Đầu lễ, Lm chủ tế Tạ Ơn Chúa vì CĐ LCTX I-Nhã đã có Tân BCH để phụng vụ kính mến Chúa trong trọng trách quảng bá LCTX. Cha cảm ơn quý cộng đoàn, quý Đại diện Giáo phận, Giáo hạt đã đến tham dự và chúc mừng tân BCH CĐ LCTX I-Nhã vừa chính thức thành lập. Cha nói: “Chúng ta cùng dâng Thánh lễ tạ ơn và đền tạ vì Chúa đã thương xót chúng ta, đã ban, đang ban và sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn lành, mà nhiều khi chúng ta đã bất xứng làm rơi vãi mất Ơn Ngài ban”.

Trong bài giảng lễ cha chia sẻ về từng chi tiết trong lời kinh của chuỗi thương xót, về sự khác biệt giữa Linh Đạo của Phạt Tạ Thánh Tâm và Linh Đạo của Lòng Chúa Thương Xót cách rất rõ ràng.

Cha Antôn tiếp: “Chúng ta hãy đến với LCTX, xin Thiên Chúa thứ tha và ban cho chúng ta biết tín thác vào Chúa nhờ Giá Máu và Nước của Chúa Kitô đã khổ nạn đền tội cho chúng ta… qua bài Tin Mừng hôm nay: (Ga 14, 1-6) Chúa có nhắc đến sự tín thác, đến LCTX thương yêu, hướng dẫn chúng ta đến với LTX của Chúa Cha qua Chúa Giêsu”.

Sau cùng cha chủ tế mời gọi Cộng đoàn đi theo con đường của Chúa là sống thành thật, hãy gieo rắc tình thương xót bằng lời nói, bằng hành động, vì: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Sau khi nhận phép lành kết lễ, chị trưởng ban thay mặt Tân BCH và CĐ LCTX I-nhã dâng lời cảm ơn quý cha đã dâng lễ và giảng lễ rất sâu sắc hướng dẫn cho cộng đoàn được hiểu thêm Linh đạo của LCTX. Chị cũng cám ơn quý cha đã quan tâm và cho phép CĐ LCTX được sinh hoạt và phát triển tại cộng đồng Nhà nguyện I Nhã này.

Sau đó, tân Ban Chấp hành và các thành viên CĐ LCTX chụp hình lưu niệm với quý cha. Một tiệc liên hoan nhẹ đã diễn ra để mừng lễ ra mắt CĐ LCTX I-Nhã trong bầu khí hân hoan và đầy LTX.

Xin bấm vào đây để xem hình

Thế Hiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …