Home / Tiêu Điểm / Lễ Giỗ một năm Cha Cố Augustino Maria PHẠM MINH TRI

Lễ Giỗ một năm Cha Cố Augustino Maria PHẠM MINH TRI

 

     Chiều ngày 17/11/2014, đông đảo Giáo dân Giáo xứ Vinh Sơn 6 và các giáo xứ lân cận đã cùng hợp dâng Thánh Lể Cầu nguyện nhân kỷ niệm ngày Chúa gọi Cha Augustinô Maria về Nước Người. Thánh lễ  do cha chánh xứ AnTôn Nguyễn Đình Thục cùng 8 Linh Mục xuất thân từ giáo xứ và Linh Tông huyết tộc đồng tế. Trong phần Giảng Lễ, Cha Giuse Trần Văn Lưu, chánh xứ Nam Hòa đã ôn lại cuộc đời tận tụy phục vụ trong khó nghèo của Cha Cố. Cha được Đức Giám Mục Phêrô Phạm Ngọc Chi, Giáo phận Đà Nẵng cho phép theo học Đại học Văn khoa Saigon. Tốt nghiệp cử nhân Văn chương, chuẩn bị đi du học để về làm Giáo sư chủng viện. Nhưng  hòan cảnh lịch sử đã đưa Cha cố vào phục vụ tại giáo phận Saigòn. Chính Ngài, bằng sự khéo léo khiêm tốn đã vận động giáo dân xây dựng ngôi đền Thánh Vinh Sơn (Họ lẻ của Gx Nghĩa Hòa), ngôi tháp nhà thờ như hiện nay. Họ Vinh Sơn được Tòa Giám Mục nâng lên thành Giáo xứ mới và cử cha là Chánh xứ tiên khởi. Một vị Linh Mục họat động không ngưng nghỉ các sinh họat Đạo-Đời cho đến lúc tuổi cao, sức yếu được Đức Hồng Y cho lui về nghỉ sau 45 năm phục vụ. Ngài được Chúa gọi về ngày 17/11/2013 tại Hoa Kì, 51 năm Linh Mục. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Augustinô Maria.

Tin và ảnh: MINH ĐỖ

DSC_0134 DSC_0135 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0161

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …