Home / Chia Sẻ / Kinh mân côi là lời kinh của tâm hồn

Kinh mân côi là lời kinh của tâm hồn

10-12-2016-10-51-18-pmNgày thứ tư 26-10, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở tín hữu rằng tháng 10 này dành để lần chuỗi Mân côi dâng kính Đức Mẹ, và mời gọi mọi tin hữu hãy đọc kinh Kinh mừng.

tweet-cua-duc-phanxico-2016-10-07

Trong Tweet trước đó mấy này, nhân lễ kính Đức Mẹ Mân côi, Đức Giáo hoàng đã nói, “Chuỗi Mân côi là lời kinh luôn đồng hành trong đời cha, đó cũng là lời kinh của những người đơn sơ, của các thánh… Là lời kinh của lòng cha.”

Cuối buổi Tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng giải thích rằng kinh mân côi là “tổng hợp của Lòng thương xót Chúa.”

“Với Đức Mẹ, trong mầu nhiệm kinh mân côi, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu rọi sáng lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta hãy vui mừng trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa, hãy nhận ra nó trong những người ngoại kiều và những người túng quẫn, hãy sống Phúc âm mỗi ngày.”

Và chào đón những người trẻ tuổi, người bệnh và các cặp tân hôn, Đức Phanxicô nói:

“Nguyện xin lời kinh đơn giản của Đức Mẹ này, cho anh chị em, những người trẻ thấy cách để làm sống động ý Chúa trong đời mình, những người bệnh biết yêu lời kinh này bởi nó đem an ủi cho trí óc và tâm hồn, và những gặp tân hôn thấy ra thời khắc riêng của sự thân mật thiêng liêng trong gia đình mới của mình.”

Đức Phanxicô tặng tràng chuỗi cho tất cả những người ngài gặp. Ngài kết lời,

“Đức Mẹ luôn gần với Con mình, và sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ khi chúng ta xin mẹ bảo vệ… Hãy nhớ Mẹ luôn sẵn sàng phục vụ và không để ai phải chờ bao giờ.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn: phanxicovn

Xem thêm

TO THE END OF THE WORLD

Suy niệm Tin Mừng Lễ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

AN LÒNG VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, …