Home / Tiêu Điểm / Họp mặt đồng hương thân hữu Hưng Hóa Phía Nam

Họp mặt đồng hương thân hữu Hưng Hóa Phía Nam

 

   Sáng 26/7/2014, Hai Đức  Cha: Gioan Vũ Tất, Giám Mục chánh tòa và Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Gíam Mục Phụ tá, quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ cùng gần 500 giáo dân Đồng hương – Thân hữu Giáo phận Hưng Hóa phía Nam đã về gặp nhau trong ngày hội lớn, được tổ chức tại trụ sở Giáo phận Hưng Hóa là nhà nguyện CaMêLô, đường Chữ Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình.

    Ngay từ 7g30, những chiếc xe từ Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương đã đưa bà con giáo dân đến dự ngày Hội. Từng nhóm khác đi xe búyt từ Củ Chi, Thủ Đức, Xóm Mới, Gò Vấp… đáp trạm xe tại đầu đường Bành Văn Trân (lối vào nhà thờ Chí Hòa) cùng đi bộ vào. Có đến hai trăm chiếc xe hai bánh của bà con từ các xứ đạo trong Thành phố đổ về kín sân trường tiểu học gần đó (nơi Ban Tổ chức mượn làm chỗ giữ xe). Cho đến hơn 9 giờ vẫn còn đông đảo từng nhóm ghé tham dự ngày Hội.

      Sau hơn một giờ giao lưu, gặp gỡ, Thánh Lễ đồng tế do hai Đức Cha, Cha quản lý Giáo phận, quí cha từ miền Bắc, quí cha đồng hương đã dâng Thánh Lễ tạ ơn cầu bình an cho Giáo phận, cầu cho các Linh Mục, giáo dân đã qua đời, cho quí Ân nhân, thân hữu và bà con giáo dân đồng hương các tỉnh phía Nam. Đặc biệt trong Thánh lễ này, Giáo phận Hưng Hóa mừng hai vị Linh Mục lão thành: Linh Mục Phêrô Dư Tác Thiện, thượng thọ 95 tuổi, 65 năm Linh Mục; Linh Mục SiMon Đinh Hưng Lợi, thượng thọ 90 tuổi, 60 năm Linh Mục.

    Chia sẻ Tin Mừng Lễ hai Thánh YoaKim và Anna, Đức Cha An Phong đã nêu bật vai trò người Cha người Mẹ trong gia đình, hãy luôn noi gương hai vị Thánh, giáo dục và chuyển giao Đức tin cho con cái. Ông bà nội ngọai cần duy trì, giữ vững truyền thống đạo đức của các vị tổ tiên anh hùng Tử đạo đã gieo hạt mầm Đức tin nơi Giáo phận Hưng Hóa thân yêu, nhất là trong năm Phúc Âm hóa Gia đình mà Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn. Giúp nhau sống đạo, tái khơi dậy lại lòng đạo cho những anh chị em đã xa Chúa, xa Giáo xứ, Giáo họ, xa nhà thờ được về lại trong lòng Hội Thánh là Mẹ và là Thầy; đùm bọc nhau trong cuộc sống, liên đới với những anh chị em vì hòan cảnh phải xa quê lập nghiệp, làm ăn. Đó cũng chính là mục đích của việc thành lập Hội đồng hương thân hữu Hưng Hóa.

 Nhân dịp này hai Đức Cha cũng đến với từng nhóm đồng hương ân cần thăm hỏi. Biết bao hình ảnh cảm động thân thương của những người 60 năm, 30 năm xa quê gặp lại những người cha thân thiết nơi quê nhà. Các nhóm đồng hương thân hữu đã chia sẻ họat động, nói lên những ước  vọng, mong được có nhiều dịp “Về gặp nhau ta mở hội tình thương“. Ban đại diện nhân dịp này cũng được bổ sung để có đại diện  đủ các nhóm tại Thành phố và các tỉnh.

      Ngày hội lớn kết thúc bằng bữa cơm thân thiết thắm tình đồng hương. Mọi người chia tay nhau ra về, lưu luyến hẹn nhau ngày hội năm tới vui hơn, đông hơn. Theo Linh Mục Giuse Phan Trong Quang, Dòng Thừa sai Đức tin, đại diện Đức Giám Mục đặc trách đồng hương thân hữu Hưng Hóa thì năm tới, ngày hội sẽ được tổ chức tại tại Giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa,  Quận Bình Tân, TP HCM; hiện do Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thanh, gốc Gx Nỗ Lực, Hưng Hóa đang là chánh xứ.

Tin: Fx Đỗ Lộc Hưng (Quang Húc)

Ảnh: Việt Chung (Mông Phụ)

Xin Click vào đây để xem hình

Xem thêm

19-4-2024 6-30-12 PM

Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh 20/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN