Home / Tiêu Điểm / Hội thảo: Thư Chung 1980; Ba mươi lăm năm nhìn lại

Hội thảo: Thư Chung 1980; Ba mươi lăm năm nhìn lại

 

 

Sáng thứ sáu, ngày 26/6/2015, tại Tòa báo Công Giáo và Dân Tộc số 370, CMT8 Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ kỷ niệm 35 năm Thư Chung của HĐGMVN 1980. Thánh lễ đồng tế  do Đức Tổng Giám Mục Giáo phận PhaoLô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Trần Văn Tỏan, Phụ tá GP Long Xuyên, Quí Linh Mục: Inhaxiô Hồ Văn Xuân; Tổng Đại diện, Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám Đốc Caritas GP, Giuse Nguyễn Hưng Lợi; DCCT(GP ĐàLạt), AnTôn Nguyễn Đình Thục, Phêrô Phan Khắc Từ, LM Châu Sơn cử hành lúc 7 giờ sáng tại hội trường tòa báo, để tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam.

8 giờ 30 bước vào  Hội Thảo “Thư chung 1980, Ba mươi lăm năm nhìn lại” được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước; Giám Mục GP Phú Cường, chủ tịch Ủy Ban Truyền thông của Hội đồng Giám Mục Việt Nam phát biểu khai mạc. Hiện diện trong buổi hội thảo có các Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn;  viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo, PGS TS Nguyễn Hồng Dương; Thạc sĩ Ngô Quốc Đông thuộc viện nghiên cứu tôn giáo, GSTS Đỗ Quang Hưng; Đại học Quốc Gia Hà Nội, Nữ tu TS Trần Thị Giồng; Dòng Đức Bà, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Nghị, quí Linh Mục Hạt Trưởng ĐaMinh Đinh Ngọc Lễ, Giuse Phạm Bá Lãm, quí cha  Giuse Nguyễn Quốc Túy, ĐaMinh Nguyễn Đức Trung (GP Phú Cường) cùng quí Tu sĩ các dòng tu, các vị đại biểu các tôn giáo trong Thành Phố và các Tỉnh.

Trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ, các đại biểu tham dự được nghe 7 bài tham luận trình bày tại hội trường của Đức Giám Mục Giuse Trần Văn Tỏan, Nữ Tu Tiến sĩ  M. Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, GSTS Đỗ Quang Hưng, PGSTS Nguyễn Hồng Dương, Linh Mục Nguyễn Hưng Lợi, Ông Nguyễn Nghị về các vấn đề hội nhập, canh tân, đối thọai, Giáo dục gia đình, Sống Phúc âm hóa của Giáo hội và của người Công Giáo Việt Nam sau 35 năm Thư Chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, với chủ đề “SỐNG PHÚC ÂM GIỮA LÒNG DÂN TỘC ĐỂ PHỤC VỤ HẠNH PHÚC CỦA ĐỒNG BÀO“. Linh Mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Phụ trách Caritas Giáo phận TPHCM, trong phát biểu của mình đã cho thấy sự hiện diện của tổ chức Caritas Việt Nam, được nhà nước công nhận cho họat động trên tòan quốc, cũng chính là hoa trái từ Thư Chung 1980 đem lại.

Linh Mục Nguyễn Đình Thục, dẫn chương trình cho buổi hội thảo đã đọc bài tham luận của Đức Giám Mục Bùi Tuần, vị Giám Mục duy nhất hiện nay từng có mặt trong Hội nghị các Đức Giám Mục Việt Nam năm 1980 gửi đến hội thảo. Trong bài viết của mình, Ngài nhấn mạnh: “Thư chung ấy cũng đã làm cho những người trước đây ác cảm với  Công Giáo dần dần có thiện cảm với đạo ta… Thư chung 1980 là một cái mốc quan trọng, hữu ích, cần thiết, đúng lúc, đánh dấu một chặng đường lịch sử“. Một đánh giá chính xác, khép lại hội thảo đầy ý nghĩa và công phu do Báo Công Giáo và Dân Tộc phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức, nhân  kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt bạn đọc.

Xin bấm vào đây để xem hình

Tin và ảnh: Đỗ Công Minh

Xem thêm

CHUYỆN HỆ LỤY

CHUYỆN HỆ LỤY

Dù tam giác hay đa giác, các cạnh và các góc đều có mối liên …