Home / Tiêu Điểm / Hội nghị toàn quốc về Loan Báo Tin Mừng

Hội nghị toàn quốc về Loan Báo Tin Mừng

 

Hội nghị toàn quốc về Loan Báo Tin Mừng được tổ chức tại TGM Xuân Lộc từ 13g30 ngày 7/8 đến 16g30 ngày 9/8/2017, HN có chủ đề: Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành và Sứ vụ LBTM tại VN ngày nay. ĐC Anphong Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng HĐ GMVN đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Có trên 250 tham dự viên (trong đó có khoảng 50 LM và 30 tu sỹ) đến từ 24 Giáo phận, riêng GP Sài Gòn và Xuân Lộc có đại diện của tất cả các Hội đoàn và Hội giới Tông đồ Gíao dân. ĐC chánh GP Xuân Lộc đã đến trình bày 1 đề tài, ĐC phó GP cũng đến chụp hình lưu niệm với mọi người.

Hàng ngày có thánh lễ đồng tế do ĐC Anphong chủ tế, các tham dự viên có giờ viếng Chúa và nghỉ ngơi chuyện vãn. Sau các bài thuyết trình, tham luận hay chia sẻ trên Hội trường là phần TDV góp ý và thảo luận. Các bữa ăn huynh đệ mang tính cách tự phục vụ như tiệc buffe. Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, tổng TK UBLBTM (HĐGMVN) sau mỗi ngày làm việc và sau Hội nghị đã tóm kết những điểm chính yếu.

Hội nghị toàn quốc lần này tiếp nối Hội nghị về LBTM của Liên Dòng và hướng đến Đại hội LBTM sẽ diễn ra năm 2018.
Chủ đề của các bài thuyết trình:

Trong bài thuyết trình “Các Hội đoàn Công giáo Tiến Hành và Sứ mạng Loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay”, trước khi trình bày những điểm chính, ĐC Anphong đã phân tích về thuật ngữ. Những thuật ngữ trước đây như “Truyền giáo, Truyền bá Đức tin, Loan báo Tin Mừng” chưa lột tả đúng hoặc hết ý nghĩa, lại có thể làm người ta dị ứng, từ thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã có 2 thuật ngữ Tân Phúc âm hóa (New Evangelization) và Tái Phúc âm hóa (Re-Evangelization) và có người đề nghị thay thế từ Loan Báo Tin Mừng bằng Phúc Âm hóa, như UB Phúc Âm hóa chẳng hạn… Bài thuyết trình của ĐC có các phần:

Phúc Âm hóa (PÂH) là quyền và trách nhiệm của mọi kitô hữu; 
Các Hội đoàn và phong trào CG TH hiện nay: theo niêm giám 2016 tại VN có 24 Hội đoàn CGTH và 15 Nhóm, Giới theo nghề nghiệp, bậc sống
Nhận định về mặt tích cực và tiêu cực của các HĐ CGTH ở VN hiện nay
Một số đề nghị hướng về tương lai cho các Hội đoàn CGTH trong tương quan với sứ mạng PÂH tại VN: say mê Chúa và say mê con người; đòi hỏi nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách diễn tả mới.

ĐC Giuse Đinh Đức Đạo, GM Xuân Lộc, chủ tịch UB Giáo dục CG HĐGMVN thuyết trình về đề tài Việc huấn luyện Ki-tô hữu GD và Những nỗ lực Truyền giáo của người giáo dân tại Á Châu. Phần một, ĐC giới thiệu về những hoạt động của VP Giáo dân và Gia đình (OLF) của Liên hiệp các Hội đồng GM Á Châu (FABC) và các cơ sở huấn luyện đào tạo giáo dân ở Á châu, giới thiệu những nỗ lực và thành quả truyền giáo của người giáo dân ở các nước Á châu. Trọng tâm của phần thuyết trình là phần hai, ĐC nhấn mạnh đặc biệt đến 3 khía cạnh truyền giáo trong chương trình huấn luyện giáo dân, 3 khía cạnh tạo nên “hồn tông đồ” là tinh thần sâu đậm cá vị với Chúa Ki-tô, làm men giữa thực tại trần thế và ngoan ngùy với Chúa Thánh Thần. ĐC nói: “Lý do sâu xa nhất cho sứ vụ truyền giáo không phải là các vấn đề của thế giới, nhưng là mong muốn của Thiên Chúa ‘Đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, ngõ hầu tất cả những ai tin vào Người sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời’ (Ga 3, 16)… Theo Tông huấn Cristifideleslaici, có 2 cơn cám dỗ, tức là ‘cám dỗ của việc bị cuốn hút quá mạnh mẽ vào các phận sự và công việc phục vụ Giáo hội đến độ không còn khả năng tích cực dấn thân vào các trách nhiệm trong thế giới chính trị, xã hội, và chuyên môn; và cơn cám dỗ thứ hai là việc hợp thức hóa sự tách rởi tùy tiện Đức tin khỏi đời sống, nghĩa là, một sự phân tách việc chấp nhận Tin Mừng ra khỏi việc thực sự sống Tin Mừng trong các hoàn cảnh khác nhau trong thế giới’…”

LM Jerome Nguyễn Đình Công, Tân Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng Truyền giáo tại VN, trình bày 2 nội dung. Thứ nhất là 3 điều cần quan tâm trong khi thi hành sứ vụ LBTM: lòng nhiệt thành truyền giáo; canh tân sự hiện diện và trau dổi kỹ năng. Không có lòng nhiệt thành thì chỉ làm qua lần chiếu lệ cho có. Vì là hiện diện với chủ đích truyền giáo nên Giáo Hội phải hiện diện thế nào (cách hiện diện) để Tin Mừng được rao giảng. Thứ hai là Cộng đoàn Giáo Hội cơ bản Cách hiện diện mới của Giáo Hội phục vụ sứ vụ LBTM. Cha cho biết các Cộng đoàn Giáo Hội cơ bản đều có tại các nước Á châu, chỉ VN là chưa có. Thành lập các CĐ này để tinh thần Phúc Âm thấm được vào các tổ chức xã hội trần thế, hạn chế tình trạng người giáo dân chỉ lo giữ đạo trong nhà thờ.

LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, đặc trách giáo dân TGP Gài Gòn trình bày về sứ vụ LBTM. Cha nói, truyền giáo trước tiên bằng sự hiện diện, sự hiện diện đúng nghĩa là LBTM. Ai là người nghèo khó trong “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18a)? Cha cho biết không ai trong chúng ta không thiếu thốn về tiền, tình yêu, kiến thức và hiểu biết… Để LBTM, điều trước tiên là phải hiểu người khác, hiểu tình trạng nghèo khó thiếu thốn của họ và khơi gợi những điều tốt nơi họ, khơi gợi sự thật, sự cao cả của sự thật nơi con tim họ, sau cùng khơi dậy tình yêu của Chúa Giê-su trong tâm hồn họ.

LM G.B. Trương Thành Công, Trường ban LBTM GP Cần Thơ giới thiệu những mô hình và hình thức truyền giáo hiệu quả tại họ đạo Rạch Vọp, Sóc Trăng với nòng cốt là Ban Quới chức (Hội đồng MVGX) và GLV

LM trưởng ban LBTM GP Bắc Ninh đã trình bày quá trình Truyền giáo và Tái Truyền giáo tại GP. Cha điểm qua những khủng hoảng từ những cuộc di cư, di dân 1954, 1960 và những năm sau đó; đường hướng MV của chủ chăn GP qua các giai đoạn, cha giới thiệu những hoa trái hiện tại (anh chị em HIV Bắc Ninh và Samsung Bắc Ninh) và viễn ảnh tương lai.

Thầy Giuse BCD, dòng Tên (ở Gia Rai) trình bày mô hình truyền giáo Giáo Phu (Yao Phu). Yao Phu là người sắc tộc dạy giáo lý hoặc người giáo dân sắc tộc đi truyền giáo. Trường đào tạo Yao Phu được ĐC Stêphanô Cuénot Thể thành lập ở GP Kontum năm 1908, trường đào tạo những người của Chúa, những chiến sỹ thầm lặng sẵn sang chịu bắt bớ vì Danh Chúa.

Một LM GP Xuân Lộc trình bày: ‘Giới thiệu Đoàn Tác viên Tin Mừng GP Xuân lộc, một mô hình trong công cuộc LBTM.’ Đoàn Tác viên TM được các Đấng bản quyền thành lập cách nay 15 năm có nhiệm vụ lo cho lương dân trở lại, chăm lo các tân tòng và các tín hữu có nguy cơ bỏ đạo. Có 2 loại TVTM, phổ thông và chuyên biệt, chuyên biệt lại chia ra Tác viên Ba lô (mỗi ngày dành ra 4 giờ) và Tác viên Nhảy dù dành toàn thời gian cho những nơi được cử đến.

Hai chia sẻ trải nghiệm về LBTM, một của anh Phanxico Nguyễn Thái, anh chia sẻ suy nghĩ và việc làm để trở thành Tông đồ GD. Dù rất bận với việc đều hành doanh nghiệp và hội đoàn nhưng mục tiêu của anh vẫn dành ra 10% thời gian cho công việc LBTM đi ra vùng người dân nghèo khổ. Anh cho biết, các đại diện các Hội đoàn TĐGD GP Sài Gòn đều gặp gỡ nhau hàng tháng và có sự đồng hành của cha đặc trách. Chị Maria Trần Thị Nhan, giới Giáo chức CG và PT Cursillo SG, chia sẻ về Tìm bạn, kết bạn và đem bạn về với Chúa. Chị giới thiệu nhóm giáo dân tự nguyện từ Sài Gòn đến Cần Giuộc, Long An vào các Chúa nhật để dạy giáo lý và giúp đỡ bà con lương dân.

Xin bấm vào đây để xem hình

Bài: Lê Tân

Xem thêm

23-4-2024 6-52-44 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh 24/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN