Home / Hiệp Thông Cầu Nguyện / Hiệp thông cầu nguyện từ 27/10 đến 24/11/2017

Hiệp thông cầu nguyện từ 27/10 đến 24/11/2017

Từ 27/10 đến 24/11/2017, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn nhận được 527 ý hiệp thông cầu nguyện, gồm:

– Tạ ơn Ba Đấng. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì đã được chữa lành.

– Xin ơn bình an toàn thế giới, cho gia đình, bản thân

– Xin ơn như ý

– Xin ơn thánh hóa bản thân và gia đình

– Xin thánh hóa công ăn việc làm

– Xin ơn hoán cải trở lại với Chúa: Giuse Sơn, Maria Tuyết, Martin, Giuse Khoa, 4 Maria, 3 Giuse, Phaolô, Augustinô, Anna Ly, Phêrô, Phanxicô Hoàng, Maria Trinh, G.B Tùng, Giacôbê bỏ nghiện hút, Phanxicô Hoàn, Augustino Huy, Xin cho con trai là Martinô được ơn trở lại.

– Xin ơn chữa lành: Maria Được, Maria Dung, Maria Lan, Maria Huệ, Tôma Huy, Maria Minh Phương, Maria Thanh, Maria Thư, Maria Thúy, bé Bảo Di, Jean D’arce Mai Trâm, một người xin chữa lành bệnh cho con dâu, Kim Ngọc, Maria Hằng, Maria, Giuse Khoa, Matthêu, Gioanbaotixita Dương Minh, Têrêsa, Giacôbê Nghĩa, Maria Bích, một người ngoại đạo, Anna, Réne, Bernadette, Lucia, Cécilia, Maria Phượng, Maria Loan, Augustinô, Anna Maria, Maria Ngọc Anh, Maria Thu Lan, Phanxicô Xaviê Thái, Cécilia Anh, Dominicô Long.

– Xin cho Maria Hiền được trở về.

– Xin cầu cho ba mẹ và anh Stéphan được bình an, minh mẫn.

– Xin cho xây nhà được hoàn thành tốt đẹp.

– Xin cho việc hôn nhân và công việc tốt đẹp.

– Xin cho Têrêsa Thu và thai nhi mạnh khỏe.

– Xin cho cưới được vợ hiền, chung thủy.

– Xin được ơn nâng đỡ, che chở, thánh hóa bản thân và việc làm.

– Xin cho người thân được quay về với Chúa và từ bỏ mọi sự xấu xa.

– Xin cho các con biết nghe lời.

– Xin cho một gia đình khô đạo được ơn trở lại.

– Xin cho cha mẹ luôn mạnh khỏe và bình an.

– Xin cho việc học của Giuse Tuấn Anh được tốt đẹp.

– Xin nâng đỡ, che chở hai người ngoại đạo.

– Xin cho ý nguyện của Tôma Khôi được Chúa nhậm lời.

– Xin cho con đậu visa du lịch Mỹ.

– Xin cho 2 con là Phêrô và Rocô học giỏi.

– Xin ơn bán được đất. – Xin ơn giải thoát.

– Xin cho 2 gia đình Têrêsa Vân và Phanxicô Xaviê hòa thuận, yêu thương.

– Xin bình an cho cả nhà Mai Trâm, Xuân Châu.

– Xin cho 2 bé Thảo Uyên, Hoàng Vinh ngoan giỏi, nghe lời.

– Xin cho Maria được mau trở về.

– Xin cho mẹ và thai nhi được mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông.

– Xin ơn đi đường được bình an.

– Xin cho bé trai sơ sinh 1 tháng tuổi, thông động mạch chủ và động mạch phổi, được bình an.

– Xin cho công việc làm ăn được thuận lợi.

– Xin cho Giuse Bùi Hoàng Anh vượt qua cơn nguy kịch.

– Xin cho Tôma Khôi có giọng hát hay.

– Xin có tiền mua xe.

– Xin cho chuyến đi thăm cha Diệp được bình an.

– Xin được thuận lợi trong hồ sơ bảo lãnh.

– Cầu cho các linh hồn Ông bà, Cha mẹ, Tổ tiên

– Cầu cho linh hồn ngoại giáo Nguyễn Văn Hoanh, các linh hồn: Maria, Tôma, Phaolô, Mônica, Lucia, Alphôngsô, Giuse, Anê, Hirimô, Cha cố ĐaMinh, Cha cố Gioan Baotixita, Phanxicô Xaviê, Phanxicô Đôminicô, Inhaxiô, Catarina, Antôn, Gioan Baotixita, Marta, GioaKim Maria, Phêrô, Giacôbê, Giuse, Henriette, Matthêu, Đa Minh, Louis, Gioan, Maria Alesix, Stéphanô, Vincentê, Anna, Têrêsa, Matta, Phanxicô Xaviê, Agata, GioaKim, Êlizabet, Maria Madalena, Simon, Gioan Maria, Monica, 2 L/h ngoại giáo Trần Tuấn Khải và Cao Văn Tuấn, các linh hồn ngoại giáo, Hêrônêmô, Vinh Sơn.

– Xin lễ giỗ cho các linh hồn: Gioan Baottixita, Antôn Cang, Inhxiô, Maria Hạnh, Matta, Giuse, phanxicô Xaviê, 1 L/h ngoại giáo, Giuse Bá, Madalena, Phêrô, Maria Hạnh Nguyễn, Giuse.

– Cầu cho các linh hồn mới qua đời: Maria, Antôn, Têrêsa, 2 L/h Vinh Sơn, 2 L/h Maria, 1L/h ngoại giáo, anh Minh, cha cố Gioan Baotixita, cha cố Antôn, Cécilia, Anna Hoàng Thị Luật.

– Cầu cho Quý cha linh hướng CĐLCTX, Quý ân nhân và các đoàn viên CĐLCTX GP đã qua đời.

Xem thêm

28-3-2024 6-50-11 PM

Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần Thánh Năm B 29/03/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN