Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Hạt Xóm Mới: Thánh lễ Tạ ơn và Ra mắt Tân BCH CĐ LCTX

Hạt Xóm Mới: Thánh lễ Tạ ơn và Ra mắt Tân BCH CĐ LCTX

 

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Xóm Mới đã có buổi lễ long trọng kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ GX Hà Nội nhân dịp tân BCH nhiệm kỳ 2014-2017 ra mắt. Thánh lễ do Cha hạt trưởng kiêm linh hướng Lòng Chúa TX giáo hạt Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế, Cha chính xứ Thái Bình Giuse Đỗ Mạnh Cường và Cha phụ tá GX Hà Nội Giuse Phùng Văn Thông Minh đồng tế.

Dù ngoài trời mưa giông khá lớn, hơn 300 thành viên Lòng Chúa TX các GX vẫn hiện diện đông đủ lúc 15g00 để làm giờ Thương Xót trước lễ. Tất cả mọi người đều quỳ, dang tay và đọc vừa đủ nghe: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”.

Cùng làm giờ Thương xót còn có quý khách mời từ BCH Lòng Chúa TX của giáo phận và một số giáo hạt; BCH Phạt Tạ Thánh Tâm, Hiền Mẫu, Huynh đoàn Đa-minh hạt Xóm Mới; Ban Thường vụ và đại diện các hội đoàn GX Hà Nội…

Trong bài giảng, cha Đa-minh chia sẻ về các Bài đọc lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, Chúa nhật II PS. Cha nói: Trước sự cứng lòng của ông Tô-ma, Chúa không nóng giận khiển trách ngay lúc đó nhưng 8 ngày sau Chúa mới hiện ra và Chúa đã chinh phục sự được sự cứng lòng của ông. Nếu anh chị em Lòng Chúa TX biết san sẻ với người khác, như cộng đoàn sơ khai cùng san sẻ tiền bạc, bữa cơm manh áo, thì giờ… để người giàu không dư người nghèo không thiếu, thì xã hội này làm gì còn bất công? Mình được cha mẹ yêu thương thế nào thì Thiên Chúa còn yêu thương mình hơn thế nữa. Được làm con cái của Chúa là một ơn rất cao trọng, Chúa mới thực sinh ra ta rồi cho lớn lên, cho ta yêu thương… Ta có nghĩ phải đền đáp lại như thế nào? Người ngoại thời sơ khai đã phải thốt lên: “Kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết chứng nào!”. Việt Nam mình bây giờ, trung bình cứ 100 người thì chưa có đến 7 người là Công giáo. Thiểu số ít ỏi mà không sống tốt hơn đại đa số thì làm sao xã hội an bình? Trong các thư của mình, thánh Phao-lô gọi người được Rửa tội là các thánh, chúng ta hãy xem lại mình là thánh hay là quỷ. Những người chung quanh chúng ta là Thiên Chúa hữu hình tại sao chúng ta hay đoán xét, kết án họ? Chúa không đẩy chúng ta xuống hỏa ngục, nhưng coi chừng chúng ta lại đẩy anh em mình xuống đó. Hôm nay chúng ta họp nhau lại đây không phải phô trương hội đoàn mình đông đảo nhưng để tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa: Đấng Thánh Thiện vô cùng đã trở thành phàm nhân để chúng ta là kẻ tội lỗi vô cùng được trở nên thánh thiện. Ước mong mỗi người hãy bắt chước Chúa lần lần: rung cảm cái rung cảm của người khác, đau cái đau của người khác, nâng đỡ cái vấp ngã của người khác… để trở nên người có lòng xót thương.

Cuối lễ, ông Phê-rô Nguyễn Văn Thức, trưởng BCH cộng đoàn Lòng Chúa TX hạt Xóm Mới đã thay mặt cộng đoàn chân thành cảm ơn cha chủ tế cũng là cha linh hướng Đa-minh và cảm ơn hai cha Giuse đồng tế. Nhân dịp này cộng đoàn Lòng Chúa TX hạt Xóm Mới đã gởi tặng mỗi cha một hộp quà nhỏ bày tỏ tấm lòng tri ân của những người con thảo. Ông cũng ngỏ lời cảm ơn quý anh chị BCH giáo phận, giáo hạt bạn, BCH các hội đoàn trong giáo hạt Xóm Mới và GX Hà Nội…

Cha linh hướng Đa-minh, thay mặt linh mục đoàn Xóm Mới đã chúc mừng cộng đoàn Lòng Chúa TX giáo hạt vừa có tân BCH. Cha mong muốn cộng đoàn Lòng Chúa TX ở các GX sẽ hội nhập vào giáo xứ của mình dưới sự linh hướng của các cha sở. Cha nhắn nhủ cộng đoàn nên cẩn trọng không đọc hay phổ biến những tài liệu chưa được sự phê chuẩn của giáo quyền…

Trong bữa tiệc liên hoan mừng lễ, anh Nguyễn Thế Vịnh, trưởng BCH Lòng Chúa TX Tổng giáo phận SG đã thay mặt cộng đoàn Lòng Chúa TX Tổng giáo phận để chúc mừng Lòng Chúa TX giáo hạt Xóm Mới vừa có thánh lễ long trọng ra mắt tân BCH hạt. Hòa chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Đạo, chủ tịch HĐMV GX Hà Nội cũng phát biểu chúc mừng cộng đoàn Lòng Chúa TX giáo hạt XM. Ông nói: “Cộng đoàn Lòng Chúa TX Xóm Mới như những bông hoa mới nở trong vườn hoa đầy sắc hương trong giáo hạt nhà.”

Được biết, giáo hạt Xóm Mới có 5/15 GX đã có BCH cộng đoàn Lòng Chúa TX được các cha xứ bổ nhiệm. Tất cả các GX đều làm giờ Kính Lòng Chúa TX vào 15g00 tại các nhà thờ và họ lẻ, mỗi nơi có khoảng 20 người đến 50 người tham dự. GX Thái Bình có các thành viên trẻ vừa tham gia Lòng Chúa TX vừa tích cực học Kinh Thánh.

Trong phiên họp 19/6/2014 của 37 hội viên đại diện Lòng Chúa TX các GX, có sự chứng kiến của cha hạt trưởng và quý anh chị BCH Lòng Chúa TX Tổng GP đã đề cử ra 10 người vào BCH nhiệm kỳ 20414 – 2017. Phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ trong BCH ngày 20/6/2014, một ủy viên đã xin rút tên và hội nghị đề cử một ủy viên thay thế.

An-tôn Lê Tân

H2

(Xin xem thêm hình ở mục hình ảnh)

Danh sách BCH Lòng Chúa TX hạt Xóm Mới nhiệm kỳ 2014 – 2017

Ban Thường vụ:

  1. Ô. Phê-rô Nguyễn Văn Thức, Gx Bắc Dũng, Trưởng
  2. B. Maria Nguyễn Thị Trung, Thạch Đà, Phó nội vụ
  3. B. Maria Trần Thị Hồng, Đức Mẹ HCG, Phó ngoại vụ
  4. Ô. Phê-rô Nguyễn Văn Long, Tử Đình, Thư ký
  5. B. Anna Trần T Phương Lan, Thái Bình, Thủ quỹ

Ban Chuyên môn:

  1. B. Madalena Đặng T Như Mai, Gx Hà Nội, UV Phụng vụ
  2. B. Anna Đồng T Mai Lan, Tân Hưng, UV Bác ái XH
  3. B. Anna Nguyễn T Hạnh, An Nhơn, UV Phát triển
  4. B. Tê-rê-sa Nguyễn T Khai, Nữ Vương HB, UV Tuyên huấn
  5. Ô. An-tôn Lê Tấn, UV Thông tin liên lạc

Theo Linh đạo của cộng đoàn Lòng Chúa TX là nhờ Chúa Thánh Thần để cố gắng sống “3 chữ T”:

–         Thỉnh cầu LCTX bằng cách lần chuỗi LCTX lúc 3 giờ chiều.

–         Tín thác vào LCTX mọi sự, mọi lúc.

–         Thực hành LCTX đối với mọi người.

Điều kiện gia nhập: quy tụ tất cả các Kitô hữu đến tuổi trưởng thành, không phân biệt giới tính, đoàn thể, khuynh hướng, trình độ, tài năng để nâng đỡ nhau trong tinh thần Phúc Âm.

–         Đoàn viên cộng đoàn: là những Kitô hữu trưởng thành, có cam kết thực hiện nội quy cộng đoàn.

–         Đoàn viên cầu nguyện: gồm những anh chị ngoài Kitô giáo và những Kitô hữu không phân biệt đạo đức.

Năm 1980, thánh GH Gioan Phaolô II đã ban bành Thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót. Đến ngày 30/4/2000, trong dịp lễ phong thánh cho Thánh Nữ Faustina, ngài đã thiết lập lễ Kính LCTX trong toàn thể Giáo hội vào Chúa nhật II Phục Sinh.

 

Xem thêm

23-4-2024 6-52-44 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh 24/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN