Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX Thánh Đaminh: cộng đoàn LCTX tuyên hứa

GX Thánh Đaminh: cộng đoàn LCTX tuyên hứa

 

 

Vào chiều 6/10/2015, các hội viên CĐ LCTX GX Thánh Đaminh đã chính thức tuyên hứa gia nhập; tân BCH GX cũng tuyên hứa và ra mắt cộng đoàn. Nghi thức Tuyên hứa diễn ra trong thánh lễ tạ ơn do cha chính xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP, cử hành.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse chia sẻ về lòng thương xót của Chúa trải dài trong những bài Kinh Thánh, mọi người cần đọc và suy gẫm về tình thương của Thiên Chúa. Cha chia sẻ về tấm gương phục vụ vì yêu mến của chị Mát-ta; tấm gương yêu mến và thực hành Lời Chúa của chị Maria… Đức cố HY Phan-xi-cô X. Nguyễn Văn Thuận nói Chúa không biết làm tính khi Người bỏ 99 con chiên để đi tìm một con bị lạc, vì vậy dù ở trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta phải luôn tín thác vào lòng thương xót hải hà của Chúa…

Trong phần Tuyên hứa, trước tượng và Cờ LCTX, trước cha chủ sự, các HV đã đọc kinh Tận Hiến; nhận Phù hiệu do cha chủ sự trao sau khi làm phép; hứa tuân giữ việc sùng kính LCTX, giữ ngày Chúa nhật, giữ lời nói thanh sạch, giữ đưc tiết độ, vâng phục giáo quyền.

Lời kinh Tận Hiến có đoạn: “…Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời, Amen…”

Sau phần Tuyên hứa các hội viên là phần Tuyên hứa và ra mắt của tân BCH, gồm có 3 chị:

– Têrêsa Trần Thị Đức Hạnh, trưởng BCH
– Maria Vũ Thị Thu Hoài, phó BCH
– Rôsa Vũ Thị Thoa, thư ký kiêm thủ quỹ

Lời kinh tuyên hứa của BCH có đoạn: “… Lạy Chúa Giêsu là lòng thương xót nhập thể của Cha trên trời, ngày hôm nay chúng con xin tận hiến hoàn toàn cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con xin dâng hiến cho Chúa quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con… Chúng con xin long trọng tuyên hứa. Thứ nhất: vâng phục các mệnh lệnh của giáo quyền. Thứ hai: sống trung thành với linh đạo LCTX là luôn thỉnh cầu, thực hành và tín thác vào LCTX. Thứ ba: nhiệt thành làm tông đồ của LCTX để rao truyền và thiết lập cộng đoàn LCTX khắp nơi…”

Trước khi ban Phép lành cuối lễ, chị trưởng BCH đã chân thành cảm ơn cha chủ tế, cảm ơn BCH LCTX Tgp Sài Gòn, cảm ơn quý chức HĐMV GX và toàn thể cộng đoàn hiện diện, cảm ơn cha linh hướng Giuse Lê Hoàng Thụy, OP, cha đã cùng làm giờ Thương xót hàng ngày và chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn.

Trong phần đáp từ, cha Giuse chính xứ đã bày tỏ niềm vui mừng vì nhóm LCTX của GX được hình thành từ 10 năm trước, đến nay đã chính thức hòa nhịp với sinh hoạt chung của toàn giáo phận.

Xin bấm vào đây để xem hình

Antôn Lê Tấn

Xem thêm

22-4-2024 5-02-48 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh 23/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN