Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Phú Bình: Chia tay cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Giáo xứ Phú Bình: Chia tay cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Chiều thứ năm ngày 14.9.2017, vào lúc 18g, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ đã hiệp dâng thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá. Đây là thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi hằng tuần vào ngày Thứ Năm. Cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh chủ tế thánh lễ, đây cũng là thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cha phó chia tay giáo xứ Phú Bình đi nhiệm vụ mới làm phó xứ Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì. Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha chánh xứ Phú Bình Gioan B. Trần  Văn Trí.

Chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ, cha phó Giuse khai triển bài Tin mừng, kể lại câu chuyện giữa Đức Giêsu và ông Nicođêmô, một người Biệt Phái có lòng khao khát gặp Chúa. Chúa Giêsu tỏ bày cho ông biết Thiên Chúa yêu thương muốn cứu độ con người, qua cái chết trên thập giá của Ngài. Chúa Giêsu đã lãnh nhận Thập Giá là hình phạt đau đớn tột cùng, nhưng qua thập giá, Đức Giêsu thể hiện lòng vâng phục trọn vẹn Thánh ý Thiên Chúa, tự hiến hy sinh chính mình làm của lễ để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Hình ảnh con rắn đồng được treo lên cao của Môsê để ai nhìn vào con rắn đó thì khỏi phải chết. Đó là Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ. Chúng ta phải được thanh luyện để trở nên giống Chúa Giêsu, học sống yêu thương và vâng phục theo ý Chúa… Làm như vậy là chúng ta đang thể hiện niềm tin vào Đức Giêsu. Lễ Suy tôn Thánh Giá mời gọi chúng ta sống tình yêu thương với Thiên Chúa, cũng như với anh chị em.

Trước khi kết lễ, ông Phó Chủ Tịch HĐMVGX Phú Bình có những tâm tình tri ân cha phó, trong suốt hơn 1 năm qua cha đã cộng tác với cha xứ, để lại những dấu ấn mục vụ, nhất là trong lãnh vực chăm lo cho các em thiếu nhi. Giáo xứ tri ân cha phó với cả tâm tình biết ơn và cầu chúc cha trong nhiệm vụ mới được bình an và tràn đầy ơn thánh Chúa. Cộng đoàn giáo xứ luôn nhớ đến cha trong mỗi lời kinh, các thánh lễ.

Đáp từ, cha phó xin lỗi cộng đoàn vì trong lời ăn tiếng nói, trong cung cách cư xử đã làm nhiều người buồn lòng, cha cám ơn quý bà mẹ CG, các em thiếu nhi đã yêu thương nâng đỡ cha trong làm việc mục vụ ở đây được tốt đẹp.

Sau cùng là tâm tình biết ơn của cha chánh xứ Phú Bình GB Trần Văn Trí.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martino Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

  Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc …