Home / Chia Sẻ / ĐỪNG NHÌN, HÃY LÀM !

ĐỪNG NHÌN, HÃY LÀM !

nhin-lam“Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2:10).

Hằng năm, truyền tin viên E. J. Swanson nói trước mười ngàn thiếu niên. Là người của tổ chức Compassion International, anh biết nhiều thiếu niên không thể hoặc sẽ không giữ lời hứa với người đỡ đầu. Anh tìm cách liên kết các thiếu niên với hoạt động Kinh Thánh. Bất cứ ai nói với bạn rằng gây quỹ trong giới thiếu niên theo văn hóa Mỹ ngày nay là một sự cam kết đầy thách đố.

Biết rằng thiếu niên rất thích đồng hồ đeo tay, Swanson mở chiến dịch “Stop Watching, Start Doing” (tạm dịch: Đừng Ngắm Nhìn, Hãy Hành Động). Mỗi chiếc đồng hồ đều có in dòng chữ “Tôi Sẽ Không Ngắm Nhìn” trên mặt kính để nhắc nhở chúng việc giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới. Tất cả lợi nhuận sẽ trao cho các dự án của tổ chức Compassion International.

Chưa đầy một năm, hơn 50.000 USD đã được đưa đến các nước thuộc thế giới thứ ba theo các dự án như khoan giếng để lấy nước sạch, cung cấp các thiết bị giáo dục, xây dựng nhà cửa cho những người vô gia cư, chăm sóc y tế, ngăn ngừa sốt rét ở Phi châu, và ngăn chặn nạn mại dâm ở Ấn Độ.

Swanson nói: “Một người trung bình mỗi ngày nhìn vào đồng hồ 20 lần. Chúng ta coi đồng hồ là cửa ngõ vào cuộc sống trong khi có biết bao người chịu khổ cực vì nghéo khó. Chúng tôi tin rằng có những người vẫn tìm cách làm thay đổi cuộc sống của những người đau khổ”.

Người Anh-Mỹ nói: “There’s a will, there’s a way”. Người Việt nói: “Có chí thì nên”. Ở đâu có nhu cầu và ước muốn thì sẽ có lời đáp lại. Hôm nay bạn cần gì thì Thiên Chúa sẽ mở cửa cho bạn.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhắc nhở con khi con xem giờ hằng ngày, hãy hành động chứ không nhìn xem hoặc ước muốn điều gì đó được thực hiện. Xin giúp con tạo sự khác biệt đối với những người xung quanh con và trên khắp thế giới. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

17-4-2024 5-03-27 PM

Lời Chúa – Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh 18/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN