Home / Tiêu Điểm / Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Trung Phi và công bố danh sách Tân Hồng Y

Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Trung Phi và công bố danh sách Tân Hồng Y

 

VATICAN. Chúa nhật 21.05.2017, sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng Hòa Trung Phi. Ngài cũng thông báo là thứ bảy này Ngài sẽ viếng thăm giáo phận Genova, Italia. Sau đó Đức Thánh Cha công bố danh sách 5 vị Tân Hồng Y mà Ngài sẽ bổ nhiệm.

Đức Thánh Cha chào thăm mọi người

Anh chị em thân mến,

Có nhiều tin tức đau thương đến từ Cộng Hòa Trung Phi, đất nước mà tôi luôn mang trong trái tim mình, đặc biệt là sau cuộc viếng thăm của tôi năm 2015. Cuộc đụng độ vũ trang đã gây ra cái chết của rất nhiều người, nhiều người khác phải di dời. Những đụng độ ấy đe dọa tiến trình hòa bình. Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân, với các giám mục, và với tất cả những ai đang hoạt động vì lợi ích của nhân dân, vì sự chung sống trong hòa bình. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất, cho những người bị thương, và tôi kêu gọi: hãy từ bỏ vũ khí, tốt hơn hãy sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm hòa bình và phát triển đất nước.

Ngày 24 tháng 5 sắp tới, chúng ta sẽ hiệp thông tinh thần với tất cả tín hữu Công Giáo Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu” được tôn kính trong Đền Thờ Sheshan ở Thượng Hải. Các tín hữu Trung Quốc nói rằng: chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Mẹ chúng ta Mẹ Maria, bởi vì Mẹ giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa giữa hoàn cảnh cụ thể của Giáo Hội tại Trung Quốc, vì Mẹ giúp chúng ta quảng đại đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trong tình yêu. Mẹ khích lệ chúng ta góp phần mỗi người vào sự hiệp thông giữa các tín hữu và trong sự hài hòa với xã hội. Chúng ta đừng quên chứng từ của người tín hữu cùng với lời cầu nguyện và tình yêu mến, để chúng ta có thể duy trì cuộc gặp gỡ cởi mở và đối thoại không ngừng.

Cha gửi lời chào thân ái đến anh chị em là tín hữu Roma và khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Tây Ban Nha, Pháp, Canada và Hoa Kỳ.

Đặc biệt Cha chào thăm các bạn trẻ và những người đại diện đến từ giáo phận Genova. Nhờ ơn Chúa giúp, Cha sẽ đến thăm giáo phận của anh chị em vào thứ bảy tới. Cha cũng chào thăm các tín hữu đến từ giáo xứ Santa Maria Goretti của Roma.

Đức Thánh Cha công bố danh sách 5 vị Tân Hồng Y

Sau khi chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha đã công bố danh sách 5 vị Tân Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong vào thứ năm 29 tháng sáu, dịp lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Trong số 5 Đức Tân Hồng Y, có vị đến từ Mali, Tây Ban Nha, Thụy Điển, El Salvador, và có một vị đến từ Lào: đó là Đức Tân Hồng Y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun giáo phận Paksé.

Các vị Tân Hồng Y là:

1. Đức Tổng Giám Mục Jean Zerbo, Bamako, Mali.
2. Đức Tổng Giám Mục Juan José Omella, Barcelona, Tây Ban Nha.
3. Đức Giám Mục Anders Arborelius, Stockholm, Thụy Điển.
4. Đức Tổng Giám Mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Paksé, Lào.
5. Đức Giám Mục Gregorio Rosa Chávez, San Salvador, El Salvador.

Sau cùng Đức Thánh Cha chào tạm biệt mọi người và Ngài nói lời mời gọi quen thuộc của Ngài: Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha. 

Tứ Quyết SJ

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …