Home / Tiêu Điểm / ĐAI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM KỲ 5

ĐAI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM KỲ 5

 

VIETNAMESE  YOUTH  CONVENTION – VYC

 

I.-  ĐÔI NÉT VỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM:

      h2Trước hết theo sự gợi ý ban đầu và được sự khuyến khích, hướng dẫn, nâng đỡ tinh thần của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, là người luôn yêu thương giới trẻ và muốn có cơ hội tập họp các bạn trẻ Việt Nam xa quê hương cùng sinh hoạt chung với nhau. Để đáp lại ước muốn tốt đẹp đó, mà Đại hội Giới trẻ Việt Nam đã hình thành, chẳng những quy tụ các bạn trẻ ở nhiều Tiểu bang Hoa kỳ mà còn mở rộng trên khắp Thế Giới cùng về chung vui, họp mặt nhằm mục đích mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam những buổi gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ, sinh hoạt vui chơi thật sống động và đầy ý nghĩa.

      Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam – Vietnamese Youth Convention – được viết tắt với tên gọi VYC đã khai mào tại Quận Cam, California và Ban Tổ Chức đặt niềm tin sẽ có nhiều Bạn trẻ tham dự với sự chủ tọa và hướng dẫn của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận để thỏa lòng mong ước lâu nay của Ngài, qua chủ đề: Đường Thập Tự, Đường Hy Vọng – Crossroad Dare-2-Be – đã được chọn, để học hỏi qua những ý tưởng đầy ý nghĩa trong các lời giáo huấn và chính kinh nghiệm cuộc sống lao tù gian khổ của Ngài.

      Sự mong đợi và niềm ao ước trên đã gặp nhiều trắc trở, qua sự kiện Thiên Chúa nhiệm màu đã gọi Đức Hồng Y Thuận về quê trời vào chiều ngày 16 tháng 9 năm 2002, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tuy trở ngại nhưng Ban Tổ chức vẫn giữ vững niềm tin rằng Ngài sẽ luôn cầu bầu cho các Bạn trẻ và Đại Hội, nên việc chuẩn bị VYC vẫn xúc tiến vượt qua mọi khó khăn ảnh hưởng tới số người tham dự và nhất là phần tài chánh.

       Vạn sự khởi đầu nan, VYC đầu tiên đã diễn ra một cách tốt đẹp trên mọi phương diện và từ đó đã trở thành điểm hẹn của Giới trẻ Công giáo Việt Nam, được tổ chức theo chu kỳ 3 năm 1 lần liên tục như sau:

  • Đại hội đầu tiên, VYC-1: Tổ chức tại khuôn viên trường Đại học University of Irvine, California, vào cuối tuần lễ July 4th năm 2003, quy tụ trên dưới 4000 bạn trẻ, với chủ đề: – Đường Hy Vọng, Đường Thập Tự- CrossRoad Dare-2-Be.
  • Đại hội lần thứ hai, VYC-2: Được tổ chức tại khuôn viên Đại học University California of Los Angeles (UCLA) vào năm 2006, với chủ đề: – Dấu Ấn Tình Yêu Kitô – The Bearer of Christ’s Love.
  •  Đại hội lần thứ ba, VYC-3: Đã tổ chức tại khuôn viên trường Đại học California State University, Long Beach (CSULB) vào July 3rd – 5th, 2009, với chủ đề: Đừng Sợ – Be Not Afraid -Name, Claim and Proclaim Your Faith.
  • Đại hội lần thứ tư, VYC- 4: Tổ chức vào năm 2012 tại khuôn viên trường Đại học California State University, Fullerton (CSUF). Qua chủ đề: – Cùng Thầy Sánh Bước – Walk With Me – Rediscover, Rejuvenate and Rejoice.

   Các bạn trẻ từ bốn phương quy tụ về sau 4 lần Đại hội với các chủ đề nêu trên, đã đem lại nhiều lợi ích qua những buổi học hỏi, chia sẻ, gặp gỡ vui chơi thật sống động tràn đầy ý nghĩa và còn khích lệ tinh thần những người có trách nhiệm tổ chức thêm phấn chấn, vững tin tiến bước chuẩn bị cho các kỳ Đại hội trong tương lai.

II.- SƠ LƯỢC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM KỲ V:

   h3Được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục Peter Sartain, Tổng Giáo Phận Seattle tại Hoa Kỳ cho phép Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đăng cai tổ chức Đại Hội Giới trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ 5, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 năm 2015. Để việc chuẩn bị cho Đại hội có kết quả, trước cả năm rưỡi vào trưa Chúa nhật 23.4.2014 Giáo xứ đã ra mắt Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 5, do Linh mục Chánh xứ Gioankim Đào xuân Thành, đặc trách Linh hướng Đại Hội, đã hướng dẫn các thành viên tuyên hứa phục vụ vì yêu mến Chúa và tha nhân trong sự hiệp nhất.

      Đây là một cuộc Họp mặt lớn nhất lần thứ 5, của các bạn trẻ Công giáo gốc Việt đã diễn ra tại Thành phố Tacoma Seattle, tiểu bang Washington, với Chủ đề: “Tựa Vào Ngài – In Christ Alone”. Đặc biệt kỳ này Đại hội đã đánh dấu một bước tiến xa hơn, vì lần đầu tiên tổ chức ngoài miền nam California, tại địa điểm thuận tiện hơn cho các bạn trẻ từ độ tuổi 16 đến 40 có điều kiện đến tham dự. Theo Ban Tổ chức có hơn 1800 Bạn trẻ và 150 tu sĩ nam nữ từ 28 Tiểu Bang Hoa Kỳ cùng phái đoàn các Quốc gia: Canada, Úc, Anh, Pháp, Na Uy, Đức, Việt Nam đến tham dự cuộc hội ngộ thật ý nghĩa này, để cùng học hỏi, chia sẻ bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt qua những buổi hội thảo và thuyết trình do những vị thuyết trình viên nổi tiếng như: Đức Cha Vinh sơn Nguyễn văn Long O.F.M. – Cha Hải Đăng Vũ, – Cha Chánh Nguyễn S.J., – Soeur Minh Thư Đỗ O.P., – Soeur Hằng Nga Nguyễn O.P., – Cha Stan Fortuna C.F.R., – Cha Quang A. Nguyễn S.C.J., – Frère Trần Thanh Phong F.S.C., – Cha Trí Minh Đinh S.J., – Soeur  Ngọc Huyền Nguyễn M.T.G., -Soeur Bích Liễu Nguyễn M.T.G.,- Hoan Do, – Cha Ron Belgau C.F.R.,- Cha Trần công Danh S.D.B. – Cha Quân Minh Trần S.J.,- Cha Đoan Công Nguyễn S.J. – Ông Quyên Di và Lê xuân Huy, lần lượt trình bày, hướng dẫn qua 10 đề tài lôi cuốn dưới đây:

-“Có gì liên quan đến Tình Yêu”  – “Cấp Cứu’’ – “Làm sao sống Ơn Gọi’’ – “Khám phá ra vẻ đẹp Thần Linh’’ – “Theo chân Đức Thánh Cha Phanxicô, bắt đầu từ đâu?’’ – “Thân tình – Làm tôi sợ!’’ – “Sarvant Leadership – Break  It Down For Me!” – “Dare 2 Share the Good News ’ – “ Encountering Christ in the Gospels” –  “Di Sản Mỹ & Việt cho Giới trẻ’’, tất cả các giờ thuyết trình và hội thảo chia sẻ đã đi sát với thực tế cuộc sống ngày nay, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bạn trẻ tham dự.

       Đại hội khai diễn ba ngày cuối tuần lễ Độc lập 3 đến 5.7.2015 tại khuôn viên trường Đại Học Pacific Lutheran University (PLU) trong khu vực Tocoma, ngôi trường với lịch sử 125 năm hiện diện, và có hội trường rộng lớn với sức chứa 2.400 ghế ngồi. Điều đặc biệt để khích lệ tinh thần những người tham dự, Cha Chính xứ, các Đoàn thể, Hội đoàn, Ông bà Nguyễn Kiên chủ tịch và Các Bà Mẹ Công giáo của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại địa phương đã đón tiếp các Bạn trẻ từ khắp nơi, kể cả cung cấp ăn uống và chỗ ngủ hoàn toàn miễn phí.

      Tiếng trống truyền thống của Giới trẻ La San từ San Jose vang lên rộn ràng, mở đầu Thánh lễ Khai mạc Đại Hội do Đức Giám mục Vinh sơn Nguyễn văn Long, Giáo phận Melboume đến từ Úc Châu, Chủ tế và diễn giảng thay mặt Đức Tổng giám mục Peter Sartain phút chót Ngài phải vào Bịnh viện mổ khẩn cấp, nhưng Ngài không quên gửi một đoạn Video Clip đến để chào các Bạn trẻ trong Thánh Lễ long trọng và hoàng tráng này.

     Suốt ba ngày Đại Hội các Bạn đã làm quen, trao đổi, và học hỏi kinh nghiệm sống Đức tin đi sâu vào trọng tâm chủ đề ngày Thứ sáu: Through Him (Qua Ngài), Thứ bảy là With Him (Với Ngài), Ngày Chúa nhật là In Him (Trong Ngài). Ngoài ra các Bạn còn có cơ hội đến với Chúa qua: Thánh Lễ, Cầu nguyện, Xưng tội, và tham gia các chương trình vui chơi, văn nghệ thi đua tài năng do các Bạn trẻ từ khắp nơi biểu diễn thật là thú vị.

III.- HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI:

       h4Tuần tự như tiến cứ 3 năm một lần như cuộc hẹn hò lý tưởng họp mặt lại diễn ra, đây quả là cơ hội hiếm có cho các bạn trẻ đến đây học hỏi  thêm về lãnh vực Đức tin Công giáo và nếp sống Văn hóa truyền thống Việt nam, như lời nhắc nhở mong muốn của Đức Cha Vinh Sơn, một trong những diễn giả chính trong Đại Hội là: “Các Bạn hãy luôn nhớ rõ mình là người Việt Nam, mang trách nhiệm với Tổ Quốc, hãnh diện tự hào về Quê hương và là nhân chứng Đức tin giữa Đồng bào Việt Nam thân yêu”.

      Thánh lễ Bế mạc đã được cử hành vào lúc 1 giờ trưa ngày Chúa nhật 5.7.2015, với nghi thức đầy ý nghĩa “Sai Đi ” diễn ra thật cảm động, kết thúc những ngày Hội Ngộ đầy ấn tượng trong cuộc đời các Bạn Trẻ, mọi người bịn rịn chia tay với lòng biết ơn Ban Tổ Chức, cùng hẹn tái ngộ trong Đại Hội kỳ VI vào năm 2018.

       Bước đầu nhiều người đến với Đại hội còn có sự ngỡ ngàng, nhưng sau khi tham dự lúc ra về, đều cảm nhận được trong mình niềm vui, tìm lại nguồn bình an thực sự với hành trang vào đời mang theo cuộc sống yêu thương tràn đầy ơn Chúa.

Hoa Kỳ  ngày 6 tháng 7 năm 2015

VŨ  ĐÌNH ĐƯỜNG

 

 

      

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …