Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / Cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn, thăm viếng bà con Hòa Hưng

Cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn, thăm viếng bà con Hòa Hưng

Ngày 18/12/2017, gần 30 thành viên BCH và hội viên CĐ LCTX hạt Xóm Mới đã có chuyến thăm viếng bác ái Mùa Vọng tại xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đoàn được sự hướng dẫn đồng hành của quý cha Gioan B. Nguyễn Ngọc Tân, chánh xứ Hợp An, linh hướng CĐ LCTX hạt Xóm Mới, cha An-tôn Phạm Gia Thuấn, nguyên hạt trưởng Hóc Môn và thầy phó tế dòng Mẹ Đấng Chuộc (CMR)

Khởi hành trên chuyến xe 30 chỗ tại nhà thờ Gx Hợp An hồi 19g30 Chúa nhật III Mùa Vọng 17/12/2017, quá nửa đêm thì đoàn đến điểm tập trung là nhà thờ Hòa Phú, xã Hòa Hưng. Sau khi nghỉ ngơi ít tiếng, mọi người tham dự thánh lễ 5g00 sáng T Hai 18/12/2017. Thánh lễ do cha An-tôn Phạm Gia Thuấn chủ tế; cha phó Bề trên Phanxicô Assisiô Hoàng Thiên Triệu CRM giảng lễ; cha Gioan B. Nguyễn Ngọc Tân và cha Gioan Đinh Công Toán-CRM, đồng tế.

Điểm truyền giáo Hòa Phú thuộc hạt Rạch Giá, Gp Long Xuyên do cha Phanxicô Assisiô Hoàng Thiên Triệu và các cha dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc tạo lập năm 2011, số giáo dân lúc đó khoảng 100 người, hiện nay số giáo dân tăng lên khoảng 700 trên tổng số 175.000 dân. Ngoài Hòa Phú, nhà Dòng còn đang mở mang thêm 2 điểm truyền giáo khác ở huyện Giồng Riềng.

Sau bữa điểm tâm thịnh soạn do cha sở Hòa Phú Gioan Đinh Công Toán khoản đãi, đoàn LCTX Xóm Mới có thêm nhóm tài trợ xây cầu (đi riêng xe 7 chỗ) sát nhập để đi thăm viếng bà con trong vùng. Mọi người cùng trèo xuống 6 chiếc đò nhỏ (vỏ lãi) tỏa ra thăm viếng và tặng 100 phần quà bác ái của đoàn LCTX Xóm Mới cho bà con nghèo sinh sống rải rác trong vùng. Hầu hết bà con đều không có đạo, ở những chỗ đường đi lại rất hiểm trở, sinh sống bằng làm thuê làm mướn rất khó khăn, có gia đình có 2, 3 người mắc bệnh hiểm nghèo…

Gần trưa đoàn tập trung về  nhà 1 người dân để tham dự lễ khánh thành 2 cây cầu mới. 2 cầu vừa hoàn thành này được tài trợ từ nhóm thiện nguyện ở GX Hợp An. Nhóm đã ủng hộ vật liệu làm được 6 cây cầu ở xã Hòa Hưng và Hòa An, phần thi công thực hiện do bà con đảm trách, nhóm tài trợ này do LM chánh xứ và ông chủ tịch HĐMV GX Hợp An mời gọi, phân nửa trong số anh em không phải người Công Giáo.

Tham dự lễ khánh thành 2 cây cầu còn có đại diện chính quyền xã Hòa Hưng, nghi thức tuy đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, đại diện chính quyền xã Hòa Hưng đã bày tỏ niềm vui mừng và tri ân quý LM, quý ân nhân đã tích cực giúp đỡ bà con địa phương có được 06 cây cầu để đi lại…

Được biết cha cố An-tôn Thuấn là người đã gợi ý vận động một số giáo xứ ở Sài Gòn như Hợp An, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp… tài trợ được khoảng 20 cây cầu kiên cố cho các vùng Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Xin bấm vào đây để xem hình 

(An-tôn Lê Tân/ Ban Truyền Thông CĐ LCTX Tgp Sài Gòn)

Xem thêm

52829508937_21ba1461e1_w

Hình ảnh Đại Lễ Kính LCTX tại TTMV TGP SG, 16/4/2023

Xin bấm vào link dưới để xem https://flic.kr/s/aHBqjAAqr7