Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Cộng đoàn LCTX giáo xứ Thị Nghè, hạt Gia Định: Thực thi Lòng Thương Xót tại Kontum (từ ngày 12 → 14/1/2015)

Cộng đoàn LCTX giáo xứ Thị Nghè, hạt Gia Định: Thực thi Lòng Thương Xót tại Kontum (từ ngày 12 → 14/1/2015)

 

 

– Đoàn khởi hành tại nhà thờ Thị Nghè lúc 4g30 sáng 12/1/2014.

– Lúc 18g cùng ngày: Đoàn đến giáo xứ Ia Dreng (giáo hạt Chư Sê, giáo phận Kontum) do cha Giuse Nguyễn Công Minh làm quản xứ. Đoàn tặng quà gồm: Hiện vật: 60 thùng mì, 10 bao quần áo, 2 thùng bánh, 1 thùng kẹo, 400 cuốn tập, 1 bao gạo, 100 chuỗi hạt Mân Côi, 1 Linh ảnh LCTX khổ lớn; Hiện kim:10 triệu đồng. Đoàn dùng cơm tại nhà xứ, sinh hoạt chung.

– Đến 20g, đoàn lên xe, đến tòa GM Kontum lúc 22g và nghỉ đêm tại đây.

– 5g ngày 13/: đoàn tham dự Thánh Lễ.

– Sau khi ăn sáng, đoàn đi đến giáo xứ Ko Jodreh do cha Giacobe Trần Tân Việt làm quản xứ. Tặng quà cho người dân tộc gồm 50 thùng mì, 5 bao quần áo. Giao lưu với người dân tộc Tây Nguyên.

– Tiếp theo, đoàn ghé linh đài Đức Mẹ Măng Đen, trao tặng cha Batholomeo Nguyễn Đức Thịnh – quản nhiệm linh đài: 58 thùng mì, 5 bao quần áo.

– Sau đó, đoàn khởi hành về Saigon. Trên đường về, đoàn viếng nghĩa trang thai nhi Kontum, kế đó đoàn viếng nghĩa trang thai nhi Pleiku.

– Lúc 8g ngày 14/1, đoàn có mặt tại nhà thờ Thị Nghè, kết thúc chuyến hành hương.

– Tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ đã ban cho chúng con có chuyến hành hương được mọi sự tốt đẹp, an lành, thật bổ ích và tràn đầy niềm vui.

Xin bấm vào đây để xem hình

 

 

 

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …